Nông dân trồng chuối già thích ứng hạn mặn

Cập nhật, 18:27, Chủ Nhật, 23/02/2020 (GMT+7)

Trước tình hình biến đổi khí hậu do hạn mặn ảnh hưởng, nhiều loại cây trồng như hiện nay tại một số địa phương của huyện Long Hồ, nông dân chọn trồng chuối già và đạt hiệu quả kinh tế khá cao.

Các địa phương có diện tích trồng chuối nhiều trên địa bàn huyện là Phú Quới, Thạnh Quới, Lộc Hòa, Long Phước. Tổng diện tích chuối già có gần 70ha, chủ yếu là trồng xen trong vườn cây ăn trái. Những hộ trồng chuối già cho biết sau 12 tháng chăm sóc, chuối trổ buồng và cho trái đều. Mỗi buồng chuối, cân nặng 25- 30kg.

Ưu điểm của chuối già là dễ trồng, không kén đất, thích nghi với mọi điều kiện thời tiết (nhất là thời tiết hạn, mặn như hiện nay) lại ít sâu bệnh, không tốn nhiều chi phí phân thuốc và công chăm sóc. Trong khi nhiều loại cây trồng khác có giá không ổn định thì từ thời điểm trước Tết Canh Tý đến nay, nông dân thu hoạch chuối già bán với giá ổn định 5.000 đ/kg. Bình quân một công chuối trồng xen cho thêm thu nhập hơn 17 triệu đồng/năm.

PHƯỚC GIANG