Hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh- thành triển khai công tác y tế năm 2020 và phòng chống dịch bệnh Covid- 19

Cập nhật, 13:45, Thứ Ba, 25/02/2020 (GMT+7)

Sáng 25/2/2020, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh- thành tại hơn 700 điểm cầu triển khai công tác y tế năm 2020 và phòng chống dịch bệnh Covid- 19. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đến dự và chỉ đạo hội nghị.

 Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Long.
Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Long.

Năm 2019, công tác y tế tiếp tục đạt nhiều kết quả khả quan, trong đó hoàn thành vượt 2 chỉ tiêu Quốc hội, Chính phủ giao với số giường bệnh trên 1 vạn dân đạt 27,5 và tỷ lệ độ bao phủ BHYT đạt 90%. Số mắc tử vong của các bệnh dịch nguy hiểm như lao, phong, sốt rét, HIV/AIDS giảm.

Bảo vệ thành quả thanh toán bại liệt, loại trừ uốn ván sơ sinh, duy trì tiêm chủng đầy đủ trên 90% cho trẻ em dưới 1 tuổi, phụ nữ có thai.

Năm 2019, hầu hết các dịch bệnh truyền nhiễm có xu hướng giảm so năm trước. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh, hài lòng của người dân, phát triển mạng lưới bệnh viện vệ tinh, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới góp phần nâng cao chất lượng khám điều trị bệnh.

Về tình hình dịch bệnh Covid- 19, cả nước có 16 trường hợp mắc bệnh được điều trị phục hồi, trong đó, có 15 trường hợp đã xuất viện. 11 ngày qua cả nước không ghi nhận trường hợp mắc bệnh.

Tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh Covid- 19 diễn biến phức tạp tại nhiều nước trên thế giới, Bộ Y tế chỉ đạo y tế các cấp không được chủ quan mà phải xem công tác phòng chống dịch Covid- 19 là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác của ngành.

Tin, ảnh: THÚY QUYÊN