Hoàn thành chỉ tiêu giao nhận 1.188 tân binh

Cập nhật, 12:45, Thứ Năm, 13/02/2020 (GMT+7)

Sáng 13/2/2020, các huyện- thị- thành đồng loạt tổ chức lễ giao nhận 1.188 tân binh cho các đơn vị nhận quân: Sư đoàn 9, Sư đoàn 309 (Quân đoàn 4- Bộ Quốc phòng), Sư đoàn Bộ binh 8, Lữ đoàn Pháo phòng không 226, Lữ đoàn Công binh 25, Cục Kỹ thuật (Quân khu 9), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh. Lễ giao nhận quân diễn ra nhanh gọn, an toàn, trong không khí vui tươi, phấn khởi.

Bí thư Tỉnh ủy- Trần Văn Rón tặng quà cho tân binh TP Vĩnh Long (hình này để ngoài)
Bí thư Tỉnh ủy- Trần Văn Rón tặng quà cho tân binh TP Vĩnh Long

 

Chủ tịch UBND tỉnh- Lữ Quang Ngời tặng quà cho tân binh TP Vĩnh Long.
Chủ tịch UBND tỉnh- Lữ Quang Ngời tặng quà cho tân binh TP Vĩnh Long.

Tại TP Vĩnh Long- địa phương được chọn chỉ đạo điểm và truyền hình trực tiếp lễ giao nhận quân, đến dự có đồng chí: Trần Văn Rón- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Lữ Quang Ngời- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Thiếu tướng Phạm Thành Tâm- Phó Tư lệnh Quân khu 9, đại diện các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, ban ngành, đoàn thể và gia đình tân binh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh- Lê Quang Trung tặng quà cho tân binh huyện Bình Tân.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh- Lê Quang Trung tặng quà cho tân binh huyện Bình Tân.

Theo Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh, năm 2020, tỉnh Vĩnh Long được Chính phủ giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi 1.188 thanh niên nhập ngũ, trong đó, quân đội 1.000 chỉ tiêu và công an 188 chỉ tiêu.

Tân binh huyện Long Hồ cũng được tặng nhiều phần quà ý nghĩa.
Tân binh huyện Long Hồ cũng được tặng nhiều phần quà ý nghĩa.

 

Tân binh huyện Tam Bình hăng hái lên đường bảo vệ Tổ quốc.
Tân binh huyện Tam Bình hăng hái lên đường bảo vệ Tổ quốc.

Trên cơ sở đó, các địa phương tiến hành rà soát, nắm nguồn đối với 32.046 công dân trong độ tuổi nhập ngũ, trong đó có 4.592 thanh niên đủ 17 tuổi và được đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu để lựa chọn những thanh niên ưu tú, có lý lịch và sức khỏe tốt, đảm bảo giao quân đạt chất lượng, đủ chỉ tiêu.

Tại TP Vĩnh Long, rất đông gia đình tân binh tham dự lễ giao nhận quân.
Tại TP Vĩnh Long, rất đông gia đình tân binh tham dự lễ giao nhận quân.

Trong số 1.188 tân binh, có 5 đảng viên (còn lại là đoàn viên), 172 tân binh có trình độ chuyên môn kỹ thuật. Thực hiện chính sách hậu phương quân đội, mỗi tân binh được nhận một sổ tiết kiệm và nhiều phần quà thiết thực, tổng kinh phí hơn 4,8 tỷ đồng.

Tin, ảnh: NHÓM PV