Bình Tân: Không tổ chức hội trại tòng quân để phòng tránh dịch corona

Cập nhật, 07:52, Thứ Tư, 12/02/2020 (GMT+7)

Để giảm thiểu đến mức thấp nhất nguy cơ lây nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra, cũng như các địa phương khác năm nay, huyện Bình Tân sẽ không tổ chức hội trại tòng quân và các hoạt động văn nghệ, vui chơi giải trí khác trong lễ giao quân năm 2020.

Theo kế hoạch, sáng 12/2, hội đồng nghĩa vụ quân sự 11 xã sẽ đồng loạt tổ chức lễ tiễn đưa thanh niên lên đường nhập ngũ. Sau đó, các tân binh sẽ tập trung về Ban Chỉ huy Quân sự huyện vào lúc 15h cùng ngày để nghỉ ngơi và chuẩn bị cho lễ giao nhận quân sẽ được tổ chức vào 6h30’ sáng 13/2.

Dự kiến, lễ giao nhận quân không quá 30 phút và các hoạt động thường niên như: múa lân, văn nghệ chào mừng,… sẽ bị hủy bỏ. Trong thời gian tập trung tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bình Tân, các tân binh sẽ được theo dõi, kiểm tra sức khỏe thường xuyên để đảm bảo an toàn trước ngày lên đường nhập ngũ.

Năm 2020, huyện Bình Tân được giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi nhập ngũ 109 thanh niên- trong đó, có 95 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự và 14 thanh niên thực hiện nghĩa vụ trong ngành công an; giao quân về các đơn vị: Lữ 226 – Quân khu 9: 60 tân binh, Quân đoàn 4: 32 tân binh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: 3 tân binh và Công an tỉnh: 14 tân binh.

ÁI XUÂN- TRUNG THÀNH