Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Đất nước cần một tầng lớp nông dân đổi mới

Cập nhật, 18:40, Thứ Ba, 10/12/2019 (GMT+7)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh như vậy tại buổi đối thoại với nông dân cả nước vào ngày 10/12/2019, tại TP Cần Thơ.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì buổi đối thoại với 300 đại biểu nông dân cả nước.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì buổi đối thoại với 300 đại biểu nông dân cả nước.

Dành khoảng 3 tiếng rưỡi lắng nghe ý kiến của 19 đại biểu nông dân với 53 câu hỏi, Thủ tướng đánh giá cao tâm huyết, trách nhiệm, khát vọng vươn lên của nông dân.

Anh Nguyễn Thanh Tân- nông dân Vĩnh Long đặt câu hỏi với Thủ tướng tại buổi đối thoại.
Anh Nguyễn Thanh Tân- nông dân Vĩnh Long đặt câu hỏi với Thủ tướng tại buổi đối thoại.

Thủ tướng nhấn mạnh, các thành viên Chính phủ sẽ tiếp thu, giao Văn phòng Chính phủ phối hợp với Hội Nông dân Việt Nam tổng hợp các đề xuất, kiến nghị của nông dân để hình thành chủ trương và giao các bộ, ngành thực hiện.

Đây là lần thứ hai người đứng đầu Chính phủ đối thoại với nông dân sau lần đầu được tổ chức tại tỉnh Hải Dương vào tháng 4/2018.

Với chủ đề “Tháo gỡ vướng mắc, liên kết 6 nhà, kiến tạo chuỗi giá trị nông sản”, Thủ tướng muốn nghe ý kiến của bà con nông dân cả nước, trong đó có nông dân vùng ĐBSCL- khu vực đóng góp lớn cho nông nghiệp cả nước, đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi biến đổi khí hậu. Đó cũng là lý do tổ chức cuộc đối thoại lần này tại ĐBSCL.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc (người đứng giữa) tặng quà các đại biểu nông dân nhân buổi đối thoại.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc (người đứng giữa) tặng quà các đại biểu nông dân nhân buổi đối thoại.

Tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ, các thành viên Chính phủ trao đổi trực tiếp với nông dân xoay quanh những chủ trương lớn của Đảng, chính sách của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Đồng thời, lắng nghe nông dân chia sẻ tâm tư, nguyện vọng, nêu lên những khó khăn, vướng mắc của nông dân trong phát triển nông nghiệp.

Cụ thể, bà con thắc mắc, băn khoăn về cơ chế hỗ trợ, quy hoạch vùng nuôi, liên kết sản xuất, về hỗ trợ các yếu tố sản xuất, vốn, giống, thức ăn và đặc biệt là quy hoạch rõ hơn các vùng…

Bà con nông dân cũng bày tỏ băn khoăn về tình trạng được mùa rớt giá, tình trạng phân bón, thuốc trừ sâu giả, bất cập về xuất khẩu lao động ở nông thôn, vấn đề môi trường, công tác dự báo còn yếu kém…

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc (người đứng thứ 2 từ phải qua) nhận quà lưu niệm từ Hội Nông dân Việt Nam.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc (người đứng thứ 2 từ phải qua) nhận quà lưu niệm từ Hội Nông dân Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo các bộ ngành, cơ quan liên quan chủ động rà soát các thủ tục liên quan, tiếp tục tăng cường nguồn lực cho nông nghiệp, nông dân.

Đồng thời, yêu cầu các địa phương hướng dẫn nông dân sản xuất theo chuỗi, ứng dụng công nghệ, phát triển mạnh mẽ nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch.

Thủ tướng nhấn mạnh, bên cạnh sự quan tâm của Nhà nước, đất nước cần một lớp nông dân đổi mới, nâng cao học vấn và tri thức- không những kiến thức khoa học- công nghệ mà cả kiến thức về thị trường… để sản xuất nông nghiệp mang lại hiệu quả cao hơn.

Tin, ảnh: XUÂN TƯƠI- TUYẾT HIỀN