Đại sứ quán Phần Lan làm việc với Vĩnh Long về năng lượng sạch và giáo dục

Cập nhật, 17:29, Thứ Tư, 11/12/2019 (GMT+7)

Chiều 11/12/2019, đoàn Đại sứ quán Phần Lan tại Hà Nội do ngài Đại sứ Kari Kahiluoto dẫn đầu đã có buổi làm việc với Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vĩnh Long Lê Quang Trung và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh- Lê Quang Trung tặng quà lưu niệm ngài Đại sứ Kari Kahiluoto.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh- Lê Quang Trung tặng quà lưu niệm ngài Đại sứ Kari Kahiluoto.

Ông Lê Quang Trung đã giới thiệu khái quát về tỉnh Vĩnh Long, trong đó, ông nhấn mạnh những chủ trương thu hút đầu tư của tỉnh, đặc biệt là đầu tư về công nghệ.

Ngài Đại sứ Kari Kahiluoto chào hỏi lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long, đồng thời mong muốn làm cầu nối cho doanh nghiệp Phần Lan đến Vĩnh Long đầu tư trong thời gian tới. Song song đó, Phần Lan muốn hỗ trợ Vĩnh Long trên lĩnh vực giáo dục, năng lượng sạch và chống biến đổi khí hậu. Ngài Kari Kahiluoto đặc biệt quan tâm đến việc biến rác thành năng lượng sạch, giải pháp khí thải năng lượng.

Đoàn Đại sứ quán Phần Lan tại Hà Nội hứa hẹn sẽ có những buổi làm việc sâu hơn về giáo dục và năng lượng sạch.
Đoàn Đại sứ quán Phần Lan tại Hà Nội hứa hẹn sẽ có những buổi làm việc sâu hơn về giáo dục và năng lượng sạch.

+ Chiều cùng ngày, Đoàn Đại sứ quán Phần Lan đã đến làm việc với Trường ĐH Cửu Long. Hai bên muốn thúc đẩy hợp tác trên lĩnh vực giáo dục. Theo đó, Trường ĐH Cửu Long mong muốn được đưa giảng viên sang Phần Lan trợ giảng để học hỏi kinh nghiệm giảng dạy; đào tạo giảng viên và trao đổi du học sinh.

Tin, ảnh: CAO HUYỀN