Trao giải hội thi ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính

Cập nhật, 14:45, Thứ Ba, 05/11/2019 (GMT+7)

Sáng 5/10/2019, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Sở GD- ĐT tỉnh tổng kết trao giải hội thi “Tuyên truyền ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính năm 2019”.

Quyền Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông- Đoàn Hồng Hạnh trao giải nhất cho 2 tập thể.
Quyền Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông- Đoàn Hồng Hạnh trao giải nhất cho 2 tập thể.

Với hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến trên phần mềm máy tính tại trường, mỗi thí sinh thực hiện trong 30 phút với 25 câu hỏi được sắp xếp ngẫu nhiên từ bộ đề thi 100 câu hỏi.

Hội thi diễn ra từ ngày 4-17/10/2019, với số lượng tham gia dự thi “kỷ lục” là 4.088 thí sinh đến từ 27 đơn vị (đạt 96,55% so với số lượng đăng ký). Trường THPT Bình Minh có số lượng dự thi đông nhất là 1.356 thí sinh, kế đến là Trường THPT Nguyễn Thông 1294 thí sinh.

 Phó Giám đốc Sở GD- ĐT- Trương Thanh Nhuận trao giải nhất cho 3 cá nhân.
Phó Giám đốc Sở GD- ĐT- Trương Thanh Nhuận trao giải nhất cho 3 cá nhân.

Kết quả, ban tổ chức đã khen thưởng cho 18 tập thể và 29 cá nhân có thành tích tốt nhất. Trong đó, 2 giải nhất tập thể thuộc về Trường THPT Song Phú và Trường THPT Vĩnh Xuân; 3 cá nhân đạt giải nhất là em Lâm Thị Thúy Huỳnh (Trường THPT Vĩnh Xuân), Trương Tấn Đạt (Trường THPT Nguyễn Thông) và Lê Thị Nhu Mỹ (Trường THPT Vĩnh Xuân).

Đây là hội thi thường niên, nhằm tuyên truyền về Chính phủ điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” trong giải quyết thủ tục hành chính, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Trong đó, tập trung tuyên truyền ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Long.

Tin, ảnh: TẤN ANH