Giảm 39 người hoạt động không chuyên trách

Cập nhật, 13:43, Thứ Tư, 27/11/2019 (GMT+7)

Số lượng người hoạt động không chuyên trách ở 8 xã- phường thuộc TX Bình Minh là 100 người, cần giảm 64 người so quy định tại Nghị định 92/2009/NĐ-CP.

Hiện thị xã đã giảm được 39 người và cần phải giảm thêm 25 người. Do số người hoạt động không chuyên trách giảm nhiều nên áp lực lớn trong công việc đối với cơ sở, tư tưởng của người hoạt động không chuyên trách bị tác động, có tâm tư lo lắng, chế độ chính sách khi nghỉ việc chưa thỏa đáng.

Tại buổi làm việc với đoàn giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2019 của Tỉnh ủy, Thị ủy Bình Minh kiến nghị, sớm ban hành hướng dẫn thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP.

Mặt khác, việc thực hiện chế độ cho những người hoạt động không chuyên trách có bằng ĐH theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP là thấp (phụ cấp 1,75), đề nghị tiếp tục giữ lại theo Nghị quyết 95/2014/NQ-HĐND tỉnh (phụ cấp 2,16). Đồng thời, đề nghị tăng mức trợ cấp nghỉ việc cho người hoạt động không chuyên trách từ 1 tháng/năm lên 2 tháng/năm.

NGUYỄN XUÂN