Khảo sát các điểm nóng sạt lở bờ sông Tiền

Cập nhật, 18:40, Thứ Năm, 17/10/2019 (GMT+7)

 

Xem video clip

Ngày 17/10/2019, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Vĩnh Long đã đến khảo sát, đánh giá múc độ sạt lở bờ sông Tiền, khu vực từ cầu Mỹ Thuận đến sông Cái Da Lớn (thuộc 2 xã Tân Hòa và Tân Hội- TP Vĩnh Long), qua đó đề xuất các giải pháp nhằm hạn chế sạt lở nơi đây.

Nhiều đoạn bờ sông Tiền thuộc 2 xã Tân Hòa và Tân Hội (TP Vĩnh Long) bị sạt lở nghiêm trọng.
Nhiều đoạn bờ sông Tiền thuộc 2 xã Tân Hòa và Tân Hội (TP Vĩnh Long) bị sạt lở nghiêm trọng.

Bởi thời gian qua, tình trạng sạt lở tại khu vực này diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng đến giao thông và cuộc sống người dân.

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã xảy ra 157 điểm sạt lở, chiều dài là 4.942m, ảnh hưởng 292 hộ dân, ước thiệt hại khoảng 6,8 tỷ đồng. Nếu tính từ 2017 đến nay, toàn tỉnh đã xảy ra hơn 10 khu vực sạt lở trên các địa bàn nằm dọc hai bên các tuyến sông lớn như: sông Cổ Chiên, sông Hậu, sông Măng Thít, sông Long Hồ, với tổng chiều dài sạt lở 19.489m, ảnh hưởng 15.630 hộ dân.

 

Đến nay, các điểm sạt lở đã được đề xuất đầu tư với tổng chiều dài đề nghị đầu tư xây đựng kè bảo vệ 9.889m, với 8.930 hộ dân bị ảnh hưởng cần bảo vệ, di dời. Tổng vốn đầu tư ước tính trên 1.410 tỷ đồng, trong đó vốn Trung ương trên 683 tỷ đồng và vốn địa phương trên 726 tỷ đồng.

Hiện Vĩnh Long cũng đề xuất Trung ương quan tâm hỗ trợ các địa điểm sạt lở cấp bách tại khu vực Cồn Giông (2.000m, thuộc xã Tân Hội- TP Vĩnh Long), khu vực dọc kinh Tắc Từ Tải (4.500m, đoạn từ sông Hậu đến kinh Chà Và Nhỏ) và khu vực sông Long Hồ (3.000m, đoạn từ cầu Thiềng Đức đến cầu Chợ Cua).

Tin, ảnh: LÊ SƠN- NGUYÊN KHÁNH