Đóng góp ý kiến trình công nhận di tích Bia chiến thắng Mương Khai- Hiệp Hòa

Cập nhật, 17:24, Thứ Ba, 08/10/2019 (GMT+7)

Ngày 8/10/2019, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội thảo đóng góp hồ sơ di tích Bia chiến thắng Mương Khai- Hiệp Hòa.

Bia chiến thắng Mương Khai- Hiệp Hòa tọa lạc tại ấp Ngãi Hòa, xã Hòa Bình, huyện Trà Ôn.
Bia chiến thắng Mương Khai- Hiệp Hòa tọa lạc tại ấp Ngãi Hòa, xã Hòa Bình, huyện Trà Ôn.

Bia chiến thắng Mương Khai- Hiệp Hòa (ấp Ngãi Hòa, xã Hòa Bình- Trà Ôn) là nơi ghi dấu trận đánh cuối tháng 3/1967, trong cuộc kháng chiến chống chiến lược “Chiến tranh cục bộ”, góp phần đánh bại gọng kìm “tìm diệt và bình định” của Mỹ vào năm 1965- 1967, ở vàm Mương Khai (ấp Hồi Lộc, xã Xuân Hiệp) và tại ấp Hiệp Hòa, xã Hòa Bình, huyện Trà Ôn.

Nhằm thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, lưu lại chiến công vang dội của quân và dân Vĩnh Long nói chung, ở xã Xuân Hiệp và xã Hòa Bình nói riêng, công trình bia chiến thắng Mương Khai- Hiệp Hòa được xây dựng vào năm 2003, đến năm 2018 công trình được cải tạo và nâng cấp như hiện nay.

Các đại biểu đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết về nơi ghi dấu chiến công lớn nhất của huyện.
Các đại biểu đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết về nơi ghi dấu chiến công lớn nhất của huyện.

Các đại biểu là lãnh đạo huyện Trà Ôn qua các thời kỳ, đại diện ngành văn hóa, cựu chiến binh, các vị cao niên, đã đóng góp, bổ sung tư liệu để hoàn chỉnh hồ sơ trình UBND tỉnh quyết định công nhận bia chiến thắng Mương Khai- Hiệp Hòa là di tích lịch sử văn hóa, ghi dấu chiến công lớn nhất của huyện trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Đồng thời, để di tích được bảo tồn, phát huy giá trị lâu dài, thêm một “địa chỉ đỏ” giáo dục lòng yêu nước cho thế hệ trẻ.

Tin, ảnh: PHƯƠNG THÚY