Nước chưa lên đồng, nông dân lo

Cập nhật, 05:11, Thứ Ba, 10/09/2019 (GMT+7)

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, dòng chảy về ĐBSCL có xu thế tiếp tục tăng trong thời gian tới. Đỉnh lũ năm 2019 đến muộn so với trung bình nhiều năm, xuất hiện khoảng nửa đầu tháng 10/2019, nguy cơ cao xảy ra ngập lụt ở các vùng trũng thấp và mất an toàn đê bao vẫn có thể xảy ra.

Thông tin từ Ủy hội sông Mekong quốc tế, nước lũ sông Mekong sẽ về đến khu vực ĐBSCL trong vài ngày tới, đến thời điểm này nông dân khu vực Đồng Tháp Mười tỉnh Long An đã hoàn thành việc thu hoạch gần 90% diện tích lúa, tiến hành làm đất sẵn sàng các phương án đón lũ.

Hiện nay, người dân một số khu vực rốn lũ của tỉnh Long An cho biết nước lên đồng chậm, mới lên láng chân ruộng chứ chưa ngập bờ. Bà con nông dân cũng cho biết, nếu mực nước thấp, đồng ruộng không thể bù đắp lượng phù sa dẫn đến mùa vụ tới năng suất không cao, chi phí phân bón, thuốc sẽ tăng lên.

LÝ AN