Cần đẩy mạnh liên kết, phát huy giá trị di tích để trở thành điểm du lịch hấp dẫn

Cập nhật, 16:00, Thứ Tư, 21/08/2019 (GMT+7)

Đó là phát biểu chỉ đạo của ông Lưu Thành Công- Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long trong buổi giám sát “công tác quản lý, bảo tồn, trùng tu và tôn tạo di tích, lịch sử, văn hóa” tại TP Vĩnh Long vào sáng 21/8/2019.

Đoàn đến làm việc tại đình Tân Giai (Phường 3)- ngôi đình lâu đời nhất tại TP Vĩnh Long.
Đoàn đến làm việc tại đình Tân Giai (Phường 3)- ngôi đình lâu đời nhất tại TP Vĩnh Long.

Sau khi đến thăm đình Tân Giai (Phường 3) và Văn Thánh miếu (Phường 4), đoàn đã làm việc với UBND TP Vĩnh Long.

Ông Lưu Thành Công cũng lưu ý, ngành chức năng và nhân dân TP Vĩnh Long tiếp tục quan tâm bảo tồn, kiến tạo, giữ gìn các di tích, trong đó phải chú trọng đến cảnh quan, tạo sự hấp dẫn để di tích trở thành điểm đến thu hút khách.

Đoàn cũng đến thăm Văn Thánh miếu (Phường 4), nơi duy nhất của Vĩnh Long được Hiệp hội Du lịch ĐBSCL bình chọn là điểm đến tiêu biểu của khu vực.
Đoàn cũng đến thăm Văn Thánh miếu (Phường 4), nơi duy nhất của Vĩnh Long được Hiệp hội Du lịch ĐBSCL bình chọn là điểm đến tiêu biểu của khu vực.

Bên cạnh đó, cần kiện toàn ban quản lý các di tích, đào tạo lực lượng kế thừa để phát huy tính sáng tạo, tạo sự đồng thuận trong công chúng, thu hút nguồn xã hội hóa…

TP Vĩnh Long hiện có 113 di tích, trong đó có 5 di tích được xếp hạng cấp quốc gia và 8 di tích cấp tỉnh. Từ năm 2014- 2019, TP Vĩnh Long đã bảo tồn, trùng tu các di tích với số tiền trên 20 tỷ đồng.

Các lễ hội tổ chức tại di tích như: lễ Thượng điền, Hạ điền ở các ngôi đình, lễ giỗ Phan Thanh Giản (Văn Thánh miếu), lễ giỗ Tống Quốc công (đình Tân Giai),… trở thành nơi sinh hoạt văn hóa chung, góp phần tạo sự gắn kết của cộng đồng, gìn giữ lễ hội truyền thống và các giá trị văn hóa tích cực trong tôn giáo, tín ngưỡng.

Tin, ảnh: XUÂN TƯƠI- PHƯƠNG THÚY