Thi đua sản xuất- kinh doanh giỏi là phong trào "huyết mạch" góp phần xây nông thôn mới

Cập nhật, 18:16, Thứ Ba, 09/07/2019 (GMT+7)

Ông Trần Văn Trạch- Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân (ND) tỉnh đã lưu ý như trên tại hội nghị lần thứ 3 BCH Hội ND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2018- 2023; sơ kết công tác hội và phong trào ND 6 tháng đầu năm 2019, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 vào sáng 9/7/2019.

Theo đó, phong trào ND thi đua sản xuất- kinh doanh giỏi gắn với khá nhiều các tiêu chí “mềm” trong xây dựng nông thôn mới (NTM) như: thu nhập, hộ nghèo, tổ chức sản xuất… Chính vì vậy, cần phải chú trọng nâng cao chất lượng phong trào và tuyên truyền để người dân hiểu được đây chính là một trong những phong trào “huyết mạch” góp phần xây dựng NTM.

Đến nay, toàn tỉnh có gần 92.800 hộ đăng ký thi đua sản xuất- kinh doanh giỏi. Qua phong trào đã xuất hiện nhiều mô hình mới có hiệu quả; đồng thời duy trì 625 tổ tương trợ nhau trong sản xuất với hơn 8.000 thành viên tham gia. Bên cạnh, hội còn thành lập mới 2 CLB “xây dựng NTM” có 56 thành viên tham gia; xây dựng mới 13 mô hình ND tham gia bảo vệ môi trường nông thôn với 247 thành viên.

Các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất đang được quan tâm và mang lại hiệu quả thiết thực.
Các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất đang được quan tâm và mang lại hiệu quả thiết thực.

Tại hội nghị, các đại biểu đã có nhiều ý kiến liên quan đến xây dựng chi, tổ hội nghề nghiệp gắn với các mô hình kinh tế hiệu quả, qua đó nâng cao chất lượng sinh hoạt, hoạt động tổ chức hội; hiệu quả các mô hình kinh tế và thành lập tổ hợp tác sản xuất gắn với dự án quỹ hỗ trợ ND về công tác quản lý, sử dụng nguồn vốn…

Hội nghị còn thông qua đề án Ủy ban Kiểm tra Hội ND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2018- 2019. Ông Bùi Văn Chiều- Phó Chủ tịch Hội ND tỉnh được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.

Tin, ảnh: XUÂN TƯƠI