Mang Thít

Nhiều nông dân tự phát chuyển đổi cây trồng, không đúng quy hoạch

Cập nhật, 11:53, Thứ Sáu, 19/07/2019 (GMT+7)

Theo UBND huyện Mang Thít, thời gian qua, phần lớn các mô hình, dự án chuyển giao khoa học kỹ thuật được nông dân đồng tình hưởng ứng, kết quả bước đầu rất khả quan, như: mô hình nhân giống lúa nguyên chủng, mô hình trồng đậu nành rau,…

Kết quả chuyển dịch cơ cấu trong nông nghiệp phù hợp với định hướng cơ cấu lại ngành nông nghiệp là giảm diện tích gieo trồng lúa, tăng diện tích trồng cây rau màu và cây ăn trái.

Cụ thể, cây ăn trái tăng 3%, cây màu tăng 10%, đàn bò tăng 3,8%, đàn heo tăng 18%, đàn gia cầm tăng 30% so với cùng kỳ.

Song, qua khảo sát vẫn còn một số địa phương chưa thật sự quan tâm, kiểm tra, giám sát việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trong sản xuất nông nghiệp, dẫn tới việc nhiều hộ dân tự phát chuyển đổi từ đất trồng lúa sang trồng cây lâu năm không đúng quy hoạch, không tập trung, xen lẫn với đất trồng lúa gây khó khăn trong công tác quản lý lịch thời vụ, quản lý dịch hại và thủy lợi.

Thời gian tới, huyện sẽ đẩy mạnh thực hiện kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị, hiệu quả và phát triển bền vững giai đoạn 2016- 2020; kịp thời nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa tự phát của người dân.

THẢO NGUYÊN