Lấy mẫu ADN 19 liệt sĩ vô danh

Cập nhật, 15:53, Thứ Ba, 11/06/2019 (GMT+7)

Sáng 11/6/2019, được sự thống nhất của Cục Người có công- Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Ban liên lạc Trung đoàn 1 U Minh, Quân khu 9 tiến hành lấy mẫu ADN tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.

Tiến hành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ để xét nghiệm AND, đối chiếu với người thân để xác định danh tính liệt sĩ.
Tiến hành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ để xét nghiệm ADN, đối chiếu với người thân để xác định danh tính liệt sĩ.

Có 19 ngôi mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính được lấy mẫu ADN trong đợt này. Đây là những hài cốt liệt sĩ được chuyển về từ mộ tập thể ở Nghĩa trang Liệt sĩ xã Song Phú (Tam Bình). Những liệt sĩ này hy sinh trong trận đánh ngày 12/4/1975 tại Ba Càng (Tam Bình).

Có khoảng 30 người là thân nhân của các liệt sĩ hy sinh trong trận đánh trên đến chứng kiến và phục vụ công tác kiểm nghiệm. Đa số thân nhân đến từ các tỉnh phía Bắc.

Hiện, toàn tỉnh có 7 nghĩa trang liệt sĩ với hơn 10.000 ngôi mộ liệt sĩ; trong đó, có khoảng 1.000 ngôi mộ liệt sĩ chưa có tên.

Tin, ảnh: CAO HUYỀN