Sẽ thành lập Tiểu ban liên lạc Cựu chiến binh và Cựu quân nhân tỉnh Vĩnh Long

Cập nhật, 09:53, Thứ Ba, 23/04/2019 (GMT+7)

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa phối hợp Hội Cựu chiến binh tỉnh Vĩnh Long có buổi tiếp và làm việc với Ban liên lạc Cựu chiến binh Sư đoàn 339/Quân khu 9.

Tại buổi làm việc, Thiếu tướng Nguyễn Văn Lưỡng- nguyên Phó Tư lệnh Quân khu 9, Trưởng Ban liên lạc Cựu chiến binh Sư đoàn 339- đã trao đổi với Bộ Chỉ huy Quân sự và Hội Cựu chiến binh tỉnh về việc phối hợp thành lập Tiểu ban liên lạc Cựu chiến binh và Cựu quân nhân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long với những cán bộ, chiến sĩ đã từng học tập và công tác tại Sư đoàn 339/Quân khu 9.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đồng tình cao với đề xuất trên và sẽ quyết tâm phối hợp chặt chẽ với Ban liên lạc Cựu chiến binh Sư đoàn 339 và Hội Cựu chiến binh tỉnh tiến hành thẩm tra, rà soát cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 339 trên địa bàn tỉnh tham gia vào phân hội, chi hội, tiểu ban liên lạc và cùng cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Vĩnh Long chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho những cựu chiến binh, cựu quân nhân này phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh tại địa bàn.

Giai đoạn 1978- 1994, hàng năm tỉnh Vĩnh Long giao cho Sư đoàn 339 khoảng 200 thanh niên ưu tú tham gia huấn luyện và chiến đấu trên các chiến trường biên giới Tây Nam và làm nghĩa vụ quốc tế, góp phần làm rạng danh đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Sư đoàn 339.

TRƯỜNG CHINH