Giám sát công tác phòng cháy chữa cháy tại huyện Long Hồ

Cập nhật, 14:57, Thứ Năm, 11/04/2019 (GMT+7)

Tiếp tục đợt giám sát việc thi hành chính sách, pháp luật về phòng cháy chữa cháy (PCCC), sáng 11/4/2019,  Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long cùng các ban ngành có liên quan làm việc với UBND huyện Long Hồ và giám sát thực tế tại Trường Mẫu giáo Phú Đức, chợ Phú Đức.

Đoàn giám sát thực tế tại Trường Mẫu giáo Phú Đức.
Đoàn giám sát thực tế tại Trường Mẫu giáo Phú Đức.

 

Giám sát thực tế tại chợ Phú Đức.
Giám sát thực tế tại chợ Phú Đức.

Qua giám sát, đoàn đánh giá cao trách nhiệm, ý thức của các đơn vị, nhà trường trong việc đảm bảo an toàn về PCCC, cũng như việc đầu tư trang thiết bị phòng cháy. Đồng thời, lưu ý việc củng cố và nâng cao nghiệp vụ của lực lượng chữa cháy tại chổ, thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng trang thiết bị.

Đoàn làm việc với UBND huyện Long Hồ.
Đoàn làm việc với UBND huyện Long Hồ.

Toàn huyện có 467 cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC, trong đó có 227 cơ sở nguy hiểm về cháy nổ. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng người đứng đầu cơ sở, hộ dân chưa thật sự quan tâm hoặc chủ quan, mất cảnh giác đối với việc đảm bảo an toàn PCCC. Từ năm 2014 đến nay, huyện xảy ra 13 vụ cháy, thiệt hại tài sản hơn 7 tỷ đồng.

Tin, ảnh: NGUYỄN THỊNH- TẤN PHONG