Xã Hiếu Nghĩa nhân rộng mô hình hiệu quả để đạt tiêu chí thu nhập

Cập nhật, 05:45, Thứ Năm, 14/03/2019 (GMT+7)

Đến cuối năm 2018, thu nhập bình quân đầu người tại xã Hiếu Nghĩa (Vũng Liêm) đạt khoảng 41,2 triệu đồng/người/năm. Hiện, xã đang nhân rộng một số mô hình hiệu quả để đạt tiêu chí thu nhập trong xây dựng nông thôn mới.

Các mô hình đang được xã quan tâm nhân rộng là trồng cam sành trên đất ruộng và trồng nấm bào ngư… Trong đó, chi phí đầu tư trồng nấm bào ngư không cần nhiều, có thể dễ dàng tạo dựng mô hình đơn giản. Chỉ với 15m2 có thể trồng được 5.000 phôi với phương pháp dùng kệ, thu lời khoảng vài chục triệu đồng/tháng.

Hiện, toàn xã có trên 600ha trồng cam sành, loại cây trồng này khá phù hợp với thổ nhưỡng địa phương, tuy giá cam không còn ở mức cao, nhưng so với trồng lúa mô hình này đem lại thu nhập khá cho nông hộ và giải quyết việc làm cho lao động nhàn rỗi.

Dự kiến, đến đầu tháng 9/2019 sẽ tiến hành tổng điều tra về tiêu chí thu nhập tại xã. Để xây nông thôn mới đạt tiêu chí thu nhập thì năm 2019 thu nhập bình quân đầu người phải đạt 45 triệu đồng/năm trở lên, năm 2020 là 50 triệu đồng/năm trở lên.

NGUYỄN PHƯƠNG