Trà Vinh kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Bộ đội biên phòng

Cập nhật, 18:24, Thứ Sáu, 01/03/2019 (GMT+7)

Sáng 1/3/2019, tại Trung tâm hội nghị tỉnh Trà Vinh, UBND tỉnh Trà Vinh đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Bộ đội biên phòng và 30 năm ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1959- 3/3/2019).

Bộ đội Đồn biên phòng Trường Long Hòa (Duyên Hải- Trà Vinh) tuần tra giữ an ninh ven biển.
Bộ đội Đồn biên phòng Trường Long Hòa (Duyên Hải- Trà Vinh) tuần tra giữ an ninh ven biển.

Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của bộ đội biên phòng Việt Nam anh hùng và 58 năm xây dựng chiến đấu trưởng thành của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng tỉnh Trà Vinh và 30 năm ngày Biên phòng toàn dân.

Những năm qua, trong công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia, bộ đội biên phòng tỉnh Trà Vinh đã kiểm tra, kiểm soát hàng trăm ngàn lượt phương tiện, phát hiện hàng ngàn lượt vi phạm các lĩnh vực bảo vệ biên giới quốc gia, giao thông hàng hải, đường thủy và môi trường; kịp thời cứu hộ cứu nạn thành công hàng trăm phương tiện đánh bắt thủy sản của ngư dân trên biển; phát hiện xử lý hàng trăm vụ phạm pháp trên địa bàn biên giới biển: khai thác khoáng sản trái phép; mua bán trái phép thuốc lá, chất ma túy, dầu diozen,...

Với chức năng là đội quân chiến đấu, vì nhân dân phục vụ, Bộ đội biên phòng tỉnh Trà Vinh đã làm tốt công tác vận động quần chúng, giúp dân sửa chữa hàng trăm căn nhà đại đoàn kết với hàng ngàn ngày công lao động, góp phần xóa đói giảm nghèo, xây dựng địa bàn biên giới biển vững mạnh.

Dịp này, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng tặng kỷ niệm chương Vì chủ quyền an ninh biên giới và xây dựng lực lượng bộ đội biên phòng cho 85 cá nhân, trong đó có 14 cá nhân thuộc Bộ đội biên phòng tỉnh Trà Vinh, còn lại là các cá nhân thuộc ban, ngành đoàn thể và nhân dân trong tỉnh.

Tin, ảnh: HÙNG HẬU- THANH THIỆN