Ra quân huấn luyện năm 2019

Cập nhật, 16:09, Thứ Sáu, 01/03/2019 (GMT+7)

Sáng 1/3/2019, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2019.

Lãnh đạo tỉnh tham quan nơi trưng bày các thiết bị, mô hình, học cụ phục vụ huấn luyện của lực lượng vũ trang.
Lãnh đạo tỉnh tham quan nơi trưng bày các thiết bị, mô hình, học cụ phục vụ huấn luyện của lực lượng vũ trang.

Theo đó, năm 2019 lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục quán triệt và thực hiện Nghị quyết số 765 của Quân ủy Trung ương và mệnh lệnh, hướng dẫn của Quân khu về nâng cao chất lượng huấn luyện, tập trung vào 3 khâu đột phá: Nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật; gắn nâng cao chất lượng huấn luyện tổng hợp các lực lượng; xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh đạt trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, gắn với yêu cầu “Nhanh, mạnh, chính xác”.

Nâng cao chất lượng huấn luyện toàn diện, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị. Trong đó, huấn luyện lực lượng thường trực đảm bảo nội dung và thời gian theo quy định, huấn luyện chiến sĩ mới đạt giỏi, huấn luyện lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ 100% đạt yêu cầu, trong đó có 75% đạt khá giỏi.

 Các đơn vị ký kết giao ước thi đua trong công tác huấn luyện năm 2019.
Các đơn vị ký kết giao ước thi đua trong công tác huấn luyện năm 2019.

Trong công tác giáo dục chính trị, pháp luật, tiếp tục giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp, xây dựng cơ quan chính trị, đội ngũ cán bộ giảng dạy, báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật có trinh độ, năng lực đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ công tác giáo dục chính trị trong tình hình mới.

Tin, ảnh: NGUYỄN THỊNH