Khơi dậy tự hào xây dựng đô thị văn minh

Cập nhật, 13:06, Thứ Tư, 13/03/2019 (GMT+7)

BCĐ phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa TP Vĩnh Long vừa tổ chức xét công nhận phường đạt chuẩn văn minh đô thị (VMĐT) năm 2017- 2018 đối với Phường 2, Phường 8 và Phường 9. Nâng tổng số 4/7 phường của thành phố đạt chuẩn.

Theo BCĐ, đạt chuẩn văn minh đã khó, giữ vững càng khó hơn nên cần tăng cường tuyên truyền, đặc biệt cần khơi dậy lòng tự hào để người dân chủ động tham gia xây dựng nếp sống VMĐT.

Dán quảng cáo, rao vặt đúng quy định là góp phần thực hiện nếp sống văn minh đô thị.
Dán quảng cáo, rao vặt đúng quy định là góp phần thực hiện nếp sống văn minh đô thị.

Theo BCĐ phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa thành phố, xây dựng phường đạt chuẩn VMĐT gồm 6 tiêu chuẩn: quản lý kiến trúc, xây dựng ĐT theo quy hoạch; nâng cao chất lượng gia đình văn hóa, khu- khóm- ấp văn hóa; xây dựng nếp sống VM, môi trường văn hóa ĐT; xây dựng phong trào văn hóa thể thao…

Qua khảo sát, cả 3 phường đều đạt từ 96 điểm trở lên (quy định 95 điểm). Do đó vừa qua, BCĐ cũng đã họp thống nhất công nhận 3 phường đạt chuẩn VMĐT 2017- 2018.

Theo đó, các phường đang làm báo cáo thành tích, công văn đề nghị hoàn thành các thủ tục cần thiết gửi BCĐ thành phố để trình UBND thành phố ra quyết định công nhận.

Để đạt chuẩn VMĐT, thời gian qua các phường đã quan tâm quản lý kiến trúc, xây dựng ĐT theo quy hoạch; nâng cao chất lượng gia đình văn hóa, khu- khóm- ấp văn hóa; xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa ĐT; xây dựng phong trào văn hóa thể thao…

Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn tình trạng trông chờ vào sự hỗ trợ của thành phố về ngân sách đầu tư xây dựng cơ bản cũng như giải quyết các tồn đọng về ô nhiễm môi trường.

Bên cạnh, các thiết chế văn hóa- thể thao các phường không có, chỉ dựa vào cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp, cơ sở tư nhân... đóng trên địa bàn.

Giữ vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan sạch đẹp để góp phần tạo mỹ quan, văn minh đô thị.
Giữ vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan sạch đẹp để góp phần tạo mỹ quan, văn minh đô thị.

Một hạn chế khác là cảnh quan môi trường tuy có sự chuyển biến tích cực chung nhưng nhìn tổng quát chung của từng phường vẫn có những điểm ô nhiễm khác nhau cần được sự quan tâm đầu tư.

Điều quan trọng là vận động toàn dân giữ gìn vệ sinh môi trường không phát sinh thêm điểm mới, thu hẹp dần mức độ ô nhiễm đến giải quyết dứt điểm. Trong khi đó, vẫn còn tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, biển hiệu quảng cáo sai quy định, phát tán dán tờ rơi bừa bãi ở một số nơi chưa tạo được vẽ mỹ quan ĐT, cần thực hiện khắc phục.

Theo đó, BCĐ phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa thành phố, các địa phương sắp được công nhận phường VMĐT cần khắc phục tình trạng mua bán lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, dán quảng cáo, rao vặt sai quy định, làm ảnh hưởng mỹ quan ĐT hay tệ nạn xã hội trên địa bàn…

Ông Nguyễn Minh Triều- Phó Trưởng Phòng Văn hóa Thông tin TP Vĩnh Long- cho biết, sau thời gian dài thực hiện xây dựng nếp sống VMĐT, ý thức người dân thành phố đã dần có những chuyển biến rõ rệt.

Chẳng hạn, các trường hợp mua bán lấn chiếm, để rác không đúng nơi đúng giờ quy định… thì từ tác động của xung quanh, của cộng đồng “đã đi vào nề nếp hơn”.

Nổi bật là các mô hình tự quản như hộ dân tự quản, ngõ hẻm tự quản, khu phố tự quản về vệ sinh môi trường, thu gom đúng giờ quy định, ánh sáng ĐT, camera an ninh…

Tuy nhiên, quá trình thực hiện đạt cần thời gian dài nhiều tháng nhiều năm trong khi đạt được đã khó mà giữ vững càng khó hơn.

Do đó, phải có tác động lớn đến người dân để người ta ý thức được thành quả này, để từ đó, người dân có trách nhiệm tham gia giữ vững chuẩn phường VMĐT.

Ông Nguyễn Trung Kiên- Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng BCĐ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa thành phố- lưu ý:

Về phía các BCĐ, cần tiếp tục tuyên truyền, vận động và tăng cường kiểm tra nhắc nhở để việc xây dựng nếp sống VMĐT ngày càng đi vào chiều sâu.

Trong đó, cần tuyên truyền bằng nhiều hình thức để người dân hiểu về VMĐT, tự hào về ĐT mình, về thành quả đạt được để từ đó có ý thức giữ vững thành quả tốt hơn, xây dựng ĐT ngày càng VM.

Nhiệm kỳ 2015- 2020, thành phố quyết tâm 6/7 phường đạt chuẩn phường VMĐT. Theo đó, nâng cao tính tự quản của các tổ chức quần chúng; quan tâm đầu tư các thiết chế văn hóa cơ sở, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tốt đẹp làm động lực thúc đẩy đồng bộ các phong trào chung góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, đưa thành phố lên ĐT loại II.

Bài, ảnh: SÔNG HẬU