Không nên chủ quan trong phòng tránh thiên tai, hạn hán, xâm nhập mặn

Cập nhật, 07:21, Thứ Tư, 20/02/2019 (GMT+7)

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Vũng Liêm, trong năm qua, mặc dù huyện và các xã- thị trấn có phương án, kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ngay từ đầu năm nhưng do thiên tai lốc xoáy, triều cường xảy ra không lường trước được, có lúc không theo dự báo nên đã gây thiệt hại đến sản xuất làm ảnh hưởng đời sống và sinh hoạt của một số hộ dân.

Do đó, trong thời gian tới, huyện sẽ đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm về phòng chống và giảm nhẹ thiên tai, để góp phần bảo vệ dân cư và ổn định sản xuất, kinh doanh; thông tin kịp thời tình hình, dự báo về diễn biến của thời tiết, khí hậu- đặc biệt là tình hình hạn hán, xâm nhập mặn- giúp cho người dân có ý thức phòng tránh có hiệu quả, tránh tư tưởng chủ quan, mất cảnh giác.

Theo kế hoạch, trong năm 2019 sẽ đào đắp 80.000m3 thủy lợi nội đồng, gồm nạo vét kinh mương nội đồng để trữ nước ngọt phục vụ sản xuất nông nghiệp, nâng cấp bờ vùng, cống đập sạt lở trước mùa mưa, bão và triều cường; chuẩn bị bột xử lý nước để cấp cho nhân dân ở những nơi có nguồn nước bị ô nhiễm do ảnh hưởng lũ, bão, hạn, mặn; kiên quyết xử lý các trường hợp khai thác trái phép để hạn chế sạt lở bờ sông- nhất là ở các khu vực xung yếu trên sông Cổ Chiên và sông Bang Tra…

AN -THẢO