Xây dựng Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Vĩnh Long

Cập nhật, 16:21, Thứ Tư, 16/01/2019 (GMT+7)

Ngày 16/1/2019, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp đơn vị quản lý dự án và đơn vị thi công tổ chức lễ khởi công xây dựng Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Vĩnh Long (trong khuôn viên Khu Du lịch Trường An, xã Tân Ngãi- TP Vĩnh Long).

Đồng chí Trần Văn Rón- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long (thứ 2 bên phải)- cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đơn vị liên quan thực hiện nghi thức khởi công công trình.
Đồng chí Trần Văn Rón- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long (thứ 2 bên phải)- cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đơn vị liên quan thực hiện nghi thức khởi công công trình.

Công trình cách trung tâm TP Vĩnh Long khoảng 4km, cạnh sông Tiền, mặt hướng về cầu Mỹ Thuận. Đây là vị trí có quang cảnh  đẹp, không khí trong lành, phù hợp bố trí nghỉ dưỡng và chăm sóc phục hồi sức khỏe.

Theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (chủ đầu tư), trên khu đất có tổng diện tích 10.000m2, công trình xây dựng quy mô 80 giường, điều dưỡng luân phiên cho người có công.

Công trình gồm các hạng mục như nhà, hội trường đa năng (2 tầng), nhà nghỉ dưỡng (5 tầng) với trang thiết bị hiện đại. Tổng mức đầu tư dự án là 71,2 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2021.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Lữ Quang Ngời cho biết, thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, nhu cầu tổ chức điều dưỡng phục hồi sức khỏe cho đối tượng người có công trên địa bàn tỉnh hàng năm trên 4.000 người, bao gồm cả điều dưỡng tập trung và tại nhà.

Với quy mô dự án, công trình sau khi hoàn thành đi vào hoạt động dự kiến sẽ phục vụ trên 2.000 lượt người có công đến điều dưỡng mỗi năm, đáp ứng cơ bản nhu cầu điều dưỡng tập trung cho người có công tỉnh Vĩnh Long và các tỉnh lân cận.

Tin, ảnh: MINH THÁI