Họp mặt kỷ niệm 40 năm chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam

Cập nhật, 14:31, Thứ Hai, 07/01/2019 (GMT+7)

Buổi họp mặt kỷ niệm 40 năm chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam (7/1/1979- 7/1/2019) do Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức vào sáng 7/1/2019.

Đồng chí Trần Văn Rón tặng hoa cho đồng chí Nguyễn Ký Ức- nguyên Bí thư Tỉnh ủy Cửu Long, nguyên Đoàn trưởng Đoàn Chuyên gia (giai đoạn 1).
Đồng chí Trần Văn Rón tặng hoa cho đồng chí Nguyễn Ký Ức- nguyên Bí thư Tỉnh ủy Cửu Long, nguyên Đoàn trưởng Đoàn Chuyên gia (giai đoạn 1).

Đến dự có đồng chí Trần Văn Rón- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy. Các đại biểu là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, các cựu chiến binh từng tham gia chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và làm nghĩa vụ quốc tế giúp nước bạn Campuchia chống lại chế độ diệt chủng Pol Pot, đã cùng nhau ôn lại truyền thống hào hùng của lực lượng vũ trang tỉnh và tình đoàn kết quốc tế thủy chung, trong sáng giữa 2 dân tộc Việt Nam và Campuchia.

Buổi họp mặt kỷ niệm do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức vào sáng 7/1/2019.
Buổi họp mặt kỷ niệm do Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức vào sáng 7/1/2019.

Ngày 2/12/1978, Mặt trận Đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia được thành lập và công bố cương lĩnh 11 điểm để tập hợp nhân dân đứng lên đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot. Đồng thời, kêu gọi các chính phủ, tổ chức quốc tế giúp đỡ mọi mặt cho cuộc đấu tranh chính nghĩa này.

Đáp ứng lời kêu gọi khẩn thiết đó, quân tình nguyện Việt Nam và lực lượng vũ trang Mặt trận Đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia đã mở cuộc tổng phản công, tiến công phá vỡ toàn bộ hệ thống phòng thủ của quân Pol Pot, giải phóng nhân dân Campuchia khỏi chế độ diệt chủng.

Đóng góp vào thắng lợi đó, Đảng bộ, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Cửu Long đã chi viện 3 tiểu đoàn và đến năm 1985 đã phát triển lên 8 tiểu đoàn, với hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ, chuyên gia.

Trong 10 năm làm nghĩa vụ quốc tế tại tỉnh Kampong Speu, các đơn vị vũ trang tỉnh Cửu Long và bạn đã loại khỏi vòng chiến đấu 2.300 tên địch, thu 1.200 súng các loại và nhiều trang thiết bị khác.

Tin, ảnh: NGUYỄN THỊNH- TẤN PHONG