Giao ban Cục Quản lý thị trường khu vực phía Nam

Cập nhật, 14:26, Thứ Sáu, 11/01/2019 (GMT+7)

Ngày 11/1/2019, Cục Quản lý thị trường tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội nghị giao ban công tác phối hợp 19 Cục Quản lý thị trường khu vực phía Nam 6 tháng cuối năm 2018.

 

Trong 6 tháng cuối năm 2018, tình hình thị trường hàng hóa khu vực phía Nam tương đối ổn định, hàng hóa lưu thông phong phú, đa dạng, giá cả tương đối ổn định, không có hiện tượng găm hàng, khan hiếm, tăng giá bất hợp lý.

Tuy nhiên, tình hình vận chuyển, tàng trữ, buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu vẫn diễn biến phức tạp, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng buôn lậu không mới nhưng ngày càng tinh vi hơn. Hàng nhập lậu thẩm thấu qua các tỉnh biên giới Tây Nam hoặc vận chuyển từ phía Bắc tập trung về TP Hồ Chí Minh rồi đưa về các tỉnh, thành phố để tiêu thụ.

Trong 6 tháng qua, Cục Quản lý thị trường 19 tỉnh- thành phố khu vực phía Nam đã kiểm tra gần 20.200 vụ, phát hiện 8.517 vụ vi phạm (chiếm 42,2% tổng số vụ kiểm tra), đã xử lý 8.431 vụ, thu nộp ngân sách Nhà nước trên 83 tỷ đồng.

Tại hội nghị, ông Trần Hoàng Tựu- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long nhấn mạnh: Để công tác quản lý thị trường đạt hiệu quả cao, thời gian tới, cần tăng cường công tác phối hợp trong công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng và các hành vi gian lận thương mại khác, đặc biệt trong công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Làm tốt vai trò của lực lượng quản lý thị trường bám sát địa bàn, dự báo tình hình, kiểm tra, kiểm soát thị trường để đấu tranh ngăn chặn và góp phần hạn chế mặt trái của nền kinh tế thị trường...

Tin, ảnh: THẢO LY