Gắn bó tình quân dân đất liền và cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1

Cập nhật, 15:30, Thứ Tư, 16/01/2019 (GMT+7)

Ngày 16/1/2019, hai chuyến tàu chở các đoàn đi kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu, thăm chúc tết cán bộ, chiến sĩ trên các nhà giàn DK1, trạm ra đa 590 Côn Đảo do Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tổ chức đã kết thúc thành công tốt đẹp.

Đoàn công tác và các cán bộ, chiến sĩ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trên thềm lục địa phía Nam tại bãi cạn Phúc Tần
Đoàn công tác và các cán bộ, chiến sĩ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trên thềm lục địa phía Nam tại bãi cạn Phúc Tần

Đại tá Nguyễn Quốc Văn- Phó Chính ủy Vùng 2 Hải quân, Trưởng đoàn công tác số 1, đánh giá đoàn đã vận chuyển 100% quà tết do đơn vị và các cơ quan gửi tặng các nhà giàn và 2 tàu trực làm nhiệm vụ trên biển tuyệt đối an toàn.

Bên cạnh quà tặng của Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân, Vùng 2 Hải quân, Tiểu đoàn DK1, Trung đoàn 251, hai chuyến tàu còn chở một số quà tặng của đơn vị, các doanh nghiệp khắp cả nước gửi tặng các nhà giàn DK1 đón tết.

Qua đó thể hiện tình cảm gắn bó tình quân dân giữa đất liền và các cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1 trên thềm lục địa phía Nam đón tết vui tươi, đầm ấm.

Đối với đoàn công tác số 1, đã tổ chức đưa đón đại biểu, phóng viên lên xuống nhà giàn tuyệt đối an toàn, thực hiện nghiêm quy chế cung cấp thông tin và hỗ trợ phóng viên tác nghiệp kịp thời.

Đoàn đã tổ chức lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trên thềm lục địa phía Nam tại bãi cạn Phúc Tần chu đáo, trang nghiêm và có tính giáo dục cao.

Đồng thời, tổ chức các hoạt động tuyên truyền về thềm lục địa phía Nam, giao lưu văn hóa, văn nghệ giữa đoàn công tác với các chiến sĩ tàu Trường Sa 08 tạo không khí vui tươi, đoàn kết trong toàn chuyến đi.

Tin, ảnh: TRẦN PHƯỚC