Mang Thít

Giá ổn định, người trồng rau màu lời khá

Cập nhật, 05:47, Thứ Tư, 05/12/2018 (GMT+7)

Theo Phòng Nông nghiệp- PTNT Mang Thít, trong năm 2018, sản xuất rau màu tiếp tục phát triển, chủng loại rau màu ngày càng phong phú, sản xuất tập trung ở các xã Long Mỹ, Mỹ An, Mỹ Phước, Chánh An,…

Giá rau màu ổn định, nông dân có lời.
Giá rau màu ổn định, nông dân có lời.

Theo đó, diện tích xuống giống trồng rau màu trong năm trên 2.300ha, tăng 97ha (tăng 4,3%) so với 2017. Trong đó, màu trồng trên đất lúa gần 1.300ha, với các loại cây trồng chủ yếu như: rau cải, đậu, bắp... Sản lượng thu hoạch ước đạt trên 45.500 tấn, tăng 1.445 tấn so với 2017.

Nhìn chung, giá các loại màu tương đối cao và ổn định nên người trồng màu thu được lãi khá. Đây là điều kiện thuận lợi cho cây màu tiếp tục phát triển và từng bước hình thành các vùng sản xuất tập trung chuyên canh và luân canh với quy mô thích hợp để phát huy tiềm năng, lợi thế.

Thời gian tới, Phòng Nông nghiệp- PTNT Mang Thít sẽ tiếp tục vận động nông dân mở rộng diện tích trồng màu chuyên canh, luân canh với lúa, phấn đấu đạt diện tích trồng màu trên đất ruộng trong năm 2019 là 1.500ha.

Tin, ảnh: THẢO LY