Khen thưởng các điển hình Trung tâm văn hóa- Thể thao cấp xã

Cập nhật, 14:16, Thứ Sáu, 07/12/2018 (GMT+7)

Ngày 7/12/2018, Trung tâm Văn hóa- Nghệ thuật (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động Trung tâm văn hóa- Thể thao xã năm 2018.

Tính đến tháng 11/2018, tỉnh Vĩnh Long có 59 xã có Trung tâm văn hóa- Thể thao, Nhà văn hóa, Trung tâm văn hóa, học tập cộng đồng xã.

7 tập thể nhận khen thưởng về thành tích xuất sắc trong công tác quản lý, tổ chức hoạt động tại Trung tâm văn hóa- Thể thao xã.
7 tập thể nhận khen thưởng về thành tích xuất sắc trong công tác quản lý, tổ chức hoạt động tại Trung tâm văn hóa- Thể thao xã.

Trong năm, các Trung tâm văn hóa- Thể thao xã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền các ngày lễ lớn của đất nước, tổ chức các hoạt động phục vụ nhu cầu giải trí, thể thao, văn nghệ cho người dân.

Toàn tỉnh hiện có 178 điểm đọc sách báo, phục vụ hơn 87.000 lượt bạn đọc, có hơn 400 CLB văn nghệ, thể thao,…

Trung tâm văn hóa- Thể thao cấp xã đã có những hoạt động phong phú đáp ứng nhu cầu của người dân, góp phần tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh, tạo hiệu quả xã hội tốt, góp phần giáo dục đạo đức, nếp sống văn hóa, bồi dưỡng năng khiếu nghệ thuật, thể thao, nâng cao dân trí; bảo tồn, phát huy truyền thống của dân tộc,…

Bên cạnh những kết quả đạt được, các Trung tâm văn hóa- Thể thao xã vẫn còn những hạn chế do thiếu kinh phí, thiếu thiết bị, thiếu đội ngũ cán bộ chuyên môn.

Dịp này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao giấy khen cho 7 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý, tổ chức hoạt động tại Trung tâm văn hóa- Thể thao xã.

Tin, ảnh: PHƯƠNG THÚY