Đại hội đại biểu Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh Vĩnh Long lần thứ 2

Cập nhật, 16:35, Thứ Ba, 18/12/2018 (GMT+7)

 

Chụp ảnh lưu niệm cùng BCH Hội nhiệm kỳ mới
Chụp ảnh lưu niệm cùng BCH Hội nhiệm kỳ mới

Ngày 18/12/2018, Đại hội đại biểu Hội Cựu thanh niên xung phong (TNXP) tỉnh lần thứ 2 nhiệm kỳ 2018- 2023 thành công tốt đẹp.

Nhiệm kỳ qua, công tác hội và phong trào cựu TNXP đạt được kết quả phấn khởi. Nổi bật, 100% hội viên đăng kí thực hiện phong trào thi đua “Cựu TNXP nêu gương sáng, làm theo lời dạy và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; hoàn thành giải quyết chính sách theo tinh thần quyết định 40-QĐ/TTg và cơ bản hoàn thành giải quyết chính sách theo QĐ62- QĐ/TTg. Hội viên ý thức và phát huy tinh thần, phẩm chất của TNXP trong thi đua, lao động, công tác; khắc phục khó khăn vươn lên trong cuộc sống, gương mẫu chấp hành các chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước.

Phát biểu chỉ đạo, ông Trần Văn Mãnh- Phó Chủ tịch Hội cựu TNXP Việt Nam lưu ý: Hội cần nêu cao tinh thần tực lực tự cường, đoàn kết, vượt qua khó khăn, vươn lên hoàn thành nhiệm vụ. Bên cạnh, xây dựng chương trình hành động cụ thể, hiệu quả, phù hợp tình hình địa phương; tiếp tục phát động phong trào cựu TNXP làm kinh tế giỏi và thành lập quỹ cựu TNXP giúp đỡ cho hội viên vượt khó.

Dịp này, UBND tỉnh khen thưởng cho 2 tập thể và 10 cá nhân tiêu biểu nhiệm kỳ 2012- 2017

Dịp này, UBND tỉnh khen thưởng cho 2 tập thể và 10 cá nhân tiêu biểu nhiệm kỳ 2012- 2017

 

Đại hội đã hiệp thương bầu 5 đồng chí và BCH Hội. Ông Huỳnh Ngọc Chúc tái đắc cử chức danh Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh nhiệm kỳ 2018- 2023.

Nhiệm kỳ 2018- 2023, hội phấn đấu 100% hội viên thực hiện các phần việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, hàng năm có 85% chi hội hoạt động mạnh, 100% gia đình cựu TNXP đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa.

Tin, ảnh: CẨM HUỆ