Bình chọn ảnh 2018: Tác phẩm "Thầy Park Hang Seo- tạo dấu ấn cho bóng đá Việt Nam" của Dương Thu đạt giải nhất

Cập nhật, 19:17, Thứ Ba, 11/12/2018 (GMT+7)

Chiều 11/12/2018, tại Tòa soạn Báo Vĩnh Long, CLB Nhiếp ảnh Báo chí (thuộc Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long) họp mặt hội viên, đồng thời tổ chức bình chọn ảnh với chủ đề “Đất nước vào Xuân” năm 2018.

Ông Phạm Hoàng Khải- Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Tổng Biên tập Báo Vĩnh Long (bên trái) trao giải nhất cho tác giả Dương Thu.
Ông Phạm Hoàng Khải- Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Tổng Biên tập Báo Vĩnh Long (bên trái) trao giải nhất cho tác giả Dương Thu.

CLB báo chí sinh hoạt xuyên suốt hơn 25 năm qua (21/6/1993). CLB hiện có 46 thành viên, trong đó có 8 nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam.

Trong năm 2018, CLB Nhiếp ảnh Báo chí Vĩnh Long đã đóng góp trên 22.000 tác phẩm ảnh, nhằm góp phần cho trang báo Vĩnh Long và đặc san Người làm báo Vĩnh Long thêm phong phú.

Tại buổi bình chọn ảnh đẹp với chủ đề “Đất nước vào Xuân”, Ban tổ chức đã nhận được 218 tác phẩm (có 3 phóng sự ảnh) của 25 tác giả.

Đáng chú ý là các tác phẩm chất lượng, đẹp hơn trước, trong đó có nhiều tay máy mới và trẻ: Lưu Nhất Hải, Bùi Thanh Tâm, Trường Chinh, Thanh Thúy, Trường Sơn, Ngọc Liễu, Thúy Quyên, Cao Huyền, Thảo Ly,…  

Ban giám khảo hội ý trước khi chấm vòng chung kết.
Ban giám khảo hội ý trước khi chấm vòng chung kết.

Qua 5 vòng chấm,  Ban giám khảo đã chọn 17 tác phẩm có chất lượng cao và trao giải.

Kết quả, tác phẩm “Thầy Park Hang Seo- tạo dấu ấn cho bóng đá Việt Nam” (Dương Thu) đạt giải nhất. 2 giải nhì: “Du Xuân” (Lê Quốc Việt), “Tuần tra” (Nguyễn Bách Thảo). 3 giải ba: “Chợ hoa Xuân” (Huỳnh Thanh Thiện), “Bài học mùa Xuân cho con” (Bùi Thanh Tâm), “Thanh bình” (Nguyễn Thanh Bình).

11 giải khuyến khích cho các tác giả: Huỳnh Thanh Thiện (3 giải), Nguyễn Hòa Bình, Nguyễn Bách Thảo (cùng 2 giải), Lê Văn Hưu, Trần Nhành, Nguyễn Hoàng Kha, Lưu Nhất Hải (cùng 1 giải).

Tin, ảnh: SẮC THÁI