Triều cường sẽ đạt đỉnh từ ngày 8- 9/11/2018, cao hơn mức báo động 3

Cập nhật, 13:27, Thứ Năm, 08/11/2018 (GMT+7)

Theo Đài Khí tượng- Thủy văn tỉnh Vĩnh Long, kỳ triều cường đầu tháng 11/2018 (đầu tháng 10 âl) sẽ đạt đỉnh từ ngày 8- 9/11/2018 (mùng 2- 3/10 âl) tại các nơi trong tỉnh, cao hơn báo động 3 từ 0,15- 0,35m.

Cụ thể, tại Ba Càng (trạm Ba Càng) mực nước có thể lên đến từ 1,75- 1,85m, tại sông Tiền (trạm Mỹ Thuận) từ 1,85- 1,95m, tại Rạch Chiếc (trạm Tích Thiện) từ 1,85- 1,95m, tại sông Hậu (trạm Cần Thơ) 2- 2,1m…

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, hiện thời tiết đang có chiều hướng giảm mưa, tuy nhiên cần đề phòng triều cường kết hợp với mưa cuối mùa gây ngập lụt ở các vùng trũng thấp. Mức độ rủi ro thiên tai do triều cường ở cấp độ 3.

Để chủ động phòng, chống, ứng phó với diễn biến của đợt triều cường này, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh yêu cầu UBND các huyện- thị- thành tiếp tục cập nhật, theo dõi chặt chẽ tình hình mưa, lũ, bão, triều cường trong những ngày tới;

tiếp tục thực hiện các giải pháp chủ động phòng chống thiên tai trong các tháng cuối mùa mưa bão năm 2018; thường xuyên cập nhật và đưa tin cảnh báo, dự báo diễn biến tình hình mưa, lũ, triều cường để người dân kịp thời chủ động phòng, tránh, ứng phó.

LÊ SƠN- THẢO NGUYÊN