Triều cường dâng cao gây khó khăn cho người dân

Cập nhật, 14:54, Thứ Hai, 08/10/2018 (GMT+7)

 

Tại ấp Thạnh Phú, xã Thạnh Quới có nhiều diện tích lúa đang trong giai đoạn chín xanh bị ngập hoàn toàn. Không tìm được nhân công cắt lúa, ông Trần Văn Nam phải tự cắt được bao nhiêu hay bấy nhiêu.
Tại ấp Thạnh Phú, xã Thạnh Quới có nhiều diện tích lúa đang trong giai đoạn chín xanh bị ngập hoàn toàn. Không tìm được nhân công cắt lúa, ông Trần Văn Nam phải tự cắt được bao nhiêu hay bấy nhiêu.

Mưa lớn cùng với triều cường dâng cao cuối tháng 8âl đã làm cho nhiều diện tích lúa Thu đông trên địa bàn huyện Long Hồ bị ngập úng, người dân gặp khó khăn trong thu hoạch.

Hàng chục ha lúa Thu đông trên địa bàn huyện bị đổ ngả, ngập úng tỉ lệ từ 30% đến 100%. Lúa bị đổ ngã, ngập úng khiến cho việc thu hoạch gặp khó khăn, đồng thời tìm nhân công thu hoạch thủ công cũng không có.

Lúa chín vàng, mướn nhân công cắt 500.000đ/công nhưng không người làm.
Lúa chín vàng, mướn nhân công cắt 500.000đ/công nhưng không người làm.

Theo số liệu thống kê, hiện tại huyện Long Hồ còn 3.872 ha lúa Thu đông đang trong giai đoạn chín xanh đến chín, 1.730 ha đang trong giai đoạn trổ.

Nước tràn làm lở đường và hàng rào trước nhà bà Tống Thị Duyên (ấp Hòa Hưng xã Hòa Phú) bị sập hoàn toàn.
Nước tràn làm lở đường và hàng rào trước nhà bà Tống Thị Duyên (ấp Hòa Hưng xã Hòa Phú) bị sập hoàn toàn.

 

 Trường THCS xã Thạnh Quới bị ngập toàn sân trường.
Trường THCS xã Thạnh Quới bị ngập toàn sân trường.

 

Nhiều nhà dân bị nước ngập sâu bất ngờ không kịp chuyển đồ đạc, làm hư hỏng nhiều vật dụng trong gia đình.
Nhiều nhà dân bị nước ngập sâu bất ngờ không kịp chuyển đồ đạc, làm hư hỏng nhiều vật dụng trong gia đình.

 

Việc kinh doanh, mua bán cũng bị ảnh hưởng lớn khi nước dâng cao, ngập nhà.
Việc kinh doanh, mua bán cũng bị ảnh hưởng lớn khi nước dâng cao, ngập nhà.

Tin, ảnh: HẬU- GIANG