Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nâng cao chất lượng đội ngũ thẩm phán, thư ký

Cập nhật, 15:21, Thứ Hai, 08/10/2018 (GMT+7)

Đó là lưu ý của Trưởng đoàn Nguyễn Minh Dũng- Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trong buổi khảo sát chuyên đề “Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động xét xử của ngành Tòa án” tại TAND TP Vĩnh Long ngày 8/10/2018.

Đoàn khảo sát của Thường trực HĐND tỉnh làm việc tại TAND TP Vĩnh Long.
Đoàn khảo sát của Thường trực HĐND tỉnh làm việc tại TAND TP Vĩnh Long.

Năm 2017, TAND TP Vĩnh Long thực hiện công tác chuyên môn đạt và vượt chỉ tiêu. Chất lượng giải quyết, xét xử các loại án tiếp tục được nâng lên. Tỷ lệ án bị hủy giảm 0,52%, án bị sửa giảm 0,33% so năm 2016. 6 tháng đầu năm 2018, đơn vị đã giải quyết 61,53% số lượng án đã thụ lý giải quyết.

Công tác hòa giải trong giải quyết vụ- việc dân sự đạt tỷ lệ cao. Năm 2017, đơn vị hòa giải thành đạt tỷ lệ 44,23%. 6 tháng đầu năm 2018, hòa giải thành 74,11%; đối thoại thành 1/1 vụ hành chính. Đơn vị có 3 thẩm phán được TAND Tối cao vinh danh “Thẩm phán giỏi, thẩm phán tiêu biểu”, 4 thẩm phán trung cấp. Tuy nhiên, số bản án, quyết định bị hủy còn nhiều; từng thời điểm còn án tồn quá thời hạn chuẩn bị xét xử.

Đoàn đánh giá cao những kết quả đạt được của đơn vị, đồng thời lưu ý cần tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế; bám sát chương trình, kế hoạch công tác của cơ quan đã đề ra; thực hiện tốt các giải pháp nâng cao chất lượng công tác giải quyết, xét xử các loại án; kiểm điểm nghiêm minh các thẩm phán có bản án, quyết định bị hủy, sửa do lỗi chủ quan…

Tin, ảnh: TUYẾT NGA