Mướn cắt lúa 600.000 đ/công nhưng không có người làm

Cập nhật, 05:35, Thứ Sáu, 12/10/2018 (GMT+7)

Hiện lúa Thu Đông trên địa bàn huyện Long Hồ đã chín, tuy nhiên mấy ngày qua triều cường dâng cao nên việc thu hoạch của nông dân trong huyện gặp rất nhiều khó khăn.

Tại xã Thạnh Quới và Phú Quới, lúa Thu Đông đang vào giai đoạn thu hoạch rộ nhưng do mưa lớn kèm với triều cường dâng cao đã làm lúa chín chìm trong nước không thể thu hoạch bằng máy gặt đập liên hợp. Nhà nông phải thuê cắt thả 500.000- 600.000 đ/công nhưng vẫn không có người làm.

Hiện huyện Long Hồ còn 3.872ha lúa Thu Đông đang trong giai đoạn chín xanh đến chín, 930ha đang trong giai đoạn trổ.

Trước tình hình lúa bị ngập nước, đổ ngã, ngành nông nghiệp huyện Long Hồ khuyến cáo đối với các diện tích lúa đã chín trên 80% thì nông dân khẩn trương tiến hành thu hoạch để hạn chế thiệt hại.

Tuy nhiên vấn đề đặt ra hiện nay là khó tìm nhân công bởi lao động nhàn rỗi tại địa phương ngày càng khan hiếm, do đi làm tại các khu công nghiệp.

HẬU- GIANG