Liên đoàn lao động báo cáo nhanh kết quả Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Cập nhật, 07:14, Chủ Nhật, 07/10/2018 (GMT+7)

Liên đoàn Lao động tỉnh vừa tổ chức hội nghị báo cáo nhanh kết quả Đại hội XII Công đoànViệt Nam và sơ kết hoạt động Công đoàn quý III/2018.

Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam nhiệm kỳ 2018- 2023 ra mắt đại hội.
Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam nhiệm kỳ 2018- 2023 ra mắt đại hội.

Đại hội XII Công đoànViệt Nam là sự kiện chính trị quan trọng của tổ chức Công đoàn đã diễn ra từ ngày 24- 26/9/2018 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia và đã thành công tốt đẹp.

Hội nghị đã thông tin đến đội ngũ cán bộ Công đoàn những nội dung cơ bản về đại hội như: những kết quả nổi bật qua 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ (2013- 2018);

định hướng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và 9 chỉ tiêu cơ bản, 3 khâu đột phá của nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam;

kết quả tổng hợp các ý kiến của đoàn viên cả nước đóng góp cho văn kiện đại hội, dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam và các ý kiến kiến nghị gửi đến Đảng, Nhà nước và Chính phủ; kết quả bầu ban chấp hành, bầu đoàn chủ tịch, bầu ủy ban kiểm tra và các chức danh chủ tịch, phó chủ tịch, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra công đoàn...

Ông Huỳnh Văn Cường- Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, tái đắc cử Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam nhiệm kỳ 2018- 2023. Ông Huỳnh Bá Long- Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Vĩnh Long tiếp tục tái đắc cử ủy viên Ban chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Sơ kết hoạt động Công đoàn quý III/2018, LĐLĐ các huyện,  thị xã,  thành phố,  công đoàn ngành đã chỉ đạo các CĐCS thực hiện cơ bản đạt các chỉ tiêu nghị quyết năm 2018.

Nổi bật, đã vận động quỹ “Tấm lòng vàng” trên 3,7 tỷ đồng, đạt 185%; phát triển 1.434 đoàn viên, đạt 95,6%; giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp 944 đoàn viên ưu tú, đạt  94,4%. Các CĐCS còn quan tâm thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho CNVC- LĐ như:

hỗ trợ xây dựng 122 nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên khó khăn về nhà ở; thăm hỏi 29 trường hợp bệnh hiểm nghèo; phối hợp tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đời sống văn hóa tinh thần, sức khỏe cho CNVC- LĐ... với 2.163 lượt CNVCLĐ được khám sức khỏe, gần 20.000 lượt CNVC- LĐ tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ thể thao, bồi dưỡng sức khỏe... ;

tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua trong CNVC- LĐ như: phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, lao động giỏi, lao động sáng tạo...

HẠNH UYÊN