Cần tranh thủ xả lũ vào đồng

Cập nhật, 08:30, Thứ Năm, 13/09/2018 (GMT+7)

Viện Khoa học thủy lợi Miền Nam vừa đưa ra khuyến cáo các địa phương, bên cạnh việc cần chuẩn bị các phương án bảo vệ an toàn cho lúa thì tranh thủ đưa lũ vào đồng sau khi thu hoạch xong.

Theo dự báo của viện này, mực nước lũ trên đồng bằng tiếp tục có xu thế tăng và đạt đỉnh vào ngày 12- 14/9. Theo đó, mực nước lớn nhất có thể đạt đỉnh là 4,15m (± 0,05m) tại Tân Châu và 3,75m (± 0,05m) tại Châu Đốc.

Nhiều khả năng đây sẽ là đỉnh lũ lớn nhất trong năm tại các trạm đầu nguồn Tân Châu và Châu Đốc. Nếu ít có biến động mưa lũ ở thượng lưu, dự báo đến 30/9 mực nước lớn nhất ở 2 trạm trên sẽ tiếp tục duy trì ở mức báo động 2 (± 0,2m), trên 3,9m ở Tân Châu và 3,4m ở Châu Đốc.

Đỉnh lũ chính vụ dự báo xuất hiện cuối tháng 9 đến đầu tháng 10/2018.

LÊ SƠN