Tiếp nhận thiết bị năng lượng mặt trời cho hộ vùng sâu

Cập nhật, 11:05, Thứ Năm, 09/08/2018 (GMT+7)

Chiều 8/8/2018, Sở Công thương tỉnh tổ chức lễ tiếp nhận thiết bị năng lượng mặt trời từ Quỹ Từ thiện Ellumis Foundation và Công ty CP Đầu tư phát triển các khu kinh tế biển ĐBSCL cho các hộ dân vùng sâu của tỉnh Vĩnh Long.

Ông Lưu Thành Công- Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long (người đứng bên phải) phát biểu tại lễ tiếp nhận.
 Hệ thống thiết bị  năng lượng mặt trời mi ni giành cho gia đình.

Quỹ Từ thiện Ellumis Foundation và Công ty CP Đầu tư phát triển các khu kinh tế biển ĐBSCL sẽ trao 200 thiết bị năng lượng mặt trời mini cho các hộ nghèo của tỉnh Vĩnh Long (mỗi hệ thống thiết bị trị giá khoảng 1 triệu đồng).

Ông Lưu Thành Công- Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long (người đứng bên phải) phát biểu tại lễ tiếp nhận.
Ông Lưu Thành Công- Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long (người đứng bên phải) phát biểu tại lễ tiếp nhận.

Riêng dịp này, có 10 hộ nghèo thuộc 2 huyện Vũng Liêm và Long Hồ được nhận thiết bị.

Theo Sở Công thương, đến nay, toàn tỉnh có 99,81% hộ dân có điện. Còn 498 hộ chưa có điện và 3.699 hộ sử dụng điện câu đuôi.

Đại diện Quỹ Từ thiện Ellumis Foundation trao thiết bị cho bà con vùng sâu, chưa có điện.
Đại diện Quỹ Từ thiện Ellumis Foundation trao thiết bị cho bà con vùng sâu, chưa có điện.

Đa số là các hộ vùng nông thôn sâu, khó tiếp cận hệ thống điện lưới quốc gia. Vì vậy, việc trang bị thiết bị điện năng lượng mặt trời nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cho các hộ này là rất cần thiết.

Tin, ảnh: TUYẾT HIỀN