Hơn 5,6 tỷ đồng khắc phục thiên tai

Cập nhật, 15:11, Thứ Năm, 30/08/2018 (GMT+7)

Đó là tổng kinh phí khắc phục thiên tai trên địa bàn tỉnh từ đầu năm đến cuối tháng 7/2018. Trong đó, kinh phí hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại do thiên tai để khắc phục sản xuất và ổn định cuộc sống gần 1,7 tỷ đồng, kinh phí đầu tư cho các công trình xử lý sạt lở hơn 3,9 tỷ đồng.

Toàn tỉnh đã cấp phát và cắm 80 biển cảnh báo khu vực có nguy cơ sạt lở nguy hiểm.
Toàn tỉnh đã cấp phát và cắm 80 biển cảnh báo khu vực có nguy cơ sạt lở nguy hiểm.

Theo báo cáo của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, thiên tai đã làm thiệt hại về nhà ở, cây trồng, thủy sản, sạt lở bờ sông ước khoảng 17,4 tỷ đồng, trong đó gây thiệt hại 263 căn nhà, sạt lở 135 điểm.

Tỉnh có 2 khu vực sạt lở được công bố thiên tai gồm: sạt lở tại ấp Phong Thới (thị trấn Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm)- dài 50m, sâu vào bờ 10- 15m, ảnh hưởng 3 hộ dân; sạt lở tại tổ 1- 2, Khóm 1 (phường Thành Phước- TX Bình Minh)- dài 130m, sâu 2- 6m, ảnh hưởng 23 hộ dân.

Nhìn chung, nhu cầu kinh phí để thực hiện công tác phòng chống thiên tai rất lớn nên tỉnh còn gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai thực hiện các giải pháp cũng như các dự án ưu tiên;

tỉnh vẫn còn thiếu nguồn lực (nhân lực, kinh phí, cơ chế, chính sách) để tăng cường năng lực cộng đồng ứng phó biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, cụ thể là khó thực hiện chương trình quốc gia phòng chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020 và đề án nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro do thiên tai dựa vào cộng đồng tỉnh Vĩnh Long.

Tin, ảnh: NGUYỄN XUÂN