Mang Thít

Triển khai kế hoạch cưỡng chế thu hồi đất cho Tuyến công nghiệp Cổ Chiên

Cập nhật, 13:52, Thứ Năm, 12/07/2018 (GMT+7)

Thường trực Huyện ủy, UBND huyện Mang Thít cùng với các lãnh đạo ban, ngành, đoàn thể huyện vừa tổ chức họp triển khai kế hoạch cưỡng chế thu hồi đất để xây dựng Tuyến công nghiệp Cổ Chiên tại ấp An Hương 1 (xã Mỹ An).

Cuộc họp trên được tổ chức sau nhiều lần tổ chức đến gặp gỡ, đối thoại, vận động 3 hộ gia đình bị thu hồi thửa đất số 175 nằm trong khu V để xây dựng Tuyến công nghiệp Cổ Chiên tại ấp An Hương 1.

Đó là hộ ông Nguyễn Trí Đức, hộ bà Lê Thị Kim Hồng và hộ bà Phạm Thị Ngọc Thanh. Các hộ này kiên quyết không chấp hành theo Quyết định số 909/QĐ.UB ngày 9/4/2004 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc bị thu hồi với tổng diện tích đất là 166.402m2 để giao cho Ban quản lý dự án quy hoạch các khu công nghiệp Vĩnh Long quản lý để xây dựng khu V tuyến công nghiệp Cổ Chiển nhằm tạo công ăn việc làm góp phần phát triển kinh tế- xã hội tại địa phương.

Theo kế hoạch, ngày 12/7/2018, đoàn cưỡng chế thu hồi đất liên ngành của huyện Mang Thít sẽ tiến hành cưỡng chế đối với 3 hộ này theo quy định của Nhà nước.

TRẦN PHONG