Thứ trưởng Bộ Quốc phòng viếng và trao tặng hiện vật tại Khu lưu niệm GS.VS Trần Đại Nghĩa

Cập nhật, 16:30, Thứ Năm, 21/06/2018 (GMT+7)

 

Thượng tướng Bế Xuân Trường thắp nhang tưởng niệm GS.VS Trần Đại Nghĩa.
Thượng tướng Bế Xuân Trường thắp nhang tưởng niệm GS.VS Trần Đại Nghĩa.

Sáng 21/6/2018, Thượng tướng Bế Xuân Trường- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và đoàn công tác đến viếng Khu lưu niệm cố GS.VS Trần Đại Nghĩa (xã Tường Lộc- Tam Bình).

 Tiếp đoàn, có đồng chí Lữ Quang Ngời- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá  Phạm Văn Bé Tư- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Thượng tướng Bế Xuân Trường cho rằng: Những đóng góp của GS.VS Trần Đại Nghĩa góp phần quan trọng vào thắng lợi của cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Cuộc đời và sự nghiệp của GS.VS Trần Đại Nghĩa là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo nhằm kế thừa và phát triển lĩnh vực khoa học- công nghệ nói chung và lĩnh vực công nghiệp quốc phòng nói riêng, xây dựng nền công nghiệp quốc phòng ngày càng tiên tiến, hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Dịp này, Thượng tướng Bế Xuân Trường đã tặng khu lưu niệm hiện vật trưng bày là các mô hình súng, đạn chống tăng và tàu chiến.

Đoàn tham quan không gian trưng bày các hiện vật về cuộc đời của GS.VS Trần Đại Nghĩa.
Đoàn tham quan không gian trưng bày các hiện vật về cuộc đời của GS.VS Trần Đại Nghĩa.

 

Thượng tướng Bế Xuân Trường (thứ 2 từ phải qua) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Lữ Quang Ngời (bìa phải) trồng cây lưu niệm.
Thượng tướng Bế Xuân Trường (thứ 2 từ phải qua) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Lữ Quang Ngời (bìa phải) trồng cây lưu niệm.

 

Thượng tướng Bế Xuân Trường (bìa phải) trao tặng hiện trưng bày cho đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Thượng tướng Bế Xuân Trường (bìa phải) trao tặng hiện trưng bày cho đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tin, ảnh: NGUYỄN THỊNH