Mỗi đơn vị xây dựng ít nhất 1 mô hình hoạt động, dịch vụ, tư vấn hỗ trợ nông dân

Cập nhật, 16:01, Thứ Sáu, 29/06/2018 (GMT+7)

 

Huyện ủy Trà Ôn trao tặng bức trướng chúc mừng đại hội.
Huyện ủy Trà Ôn trao tặng bức trướng chúc mừng đại hội.

Sáng 29/6/2018, Đại hội Đại biểu Hội Nông dân huyện Trà Ôn lần thứ X, nhiệm kỳ 2018- 2023 với chủ đề “Dân chủ- Đoàn kết- Đổi mới- Hội nhập- Phát triển” đã thành công tốt đẹp với sự tham dự của 154 đại biểu chính thức đại diện cho 15.594 cán bộ, hội viên nông dân trong huyện.

Nhiệm kỳ 2012- 2017, hội đã bình xét và công nhận 70.118 lượt hội viên, nông dân đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi.

Qua phong trào thi đua, đã góp phần tạo việc làm cho hàng chục ngàn lao động, trong đó đã có 1.134 hộ thoát nghèo bền vững. Trong phong trào xây dựng nông thôn mới đã có 680 hội viên hiến gần 196.500m2 đất, trị giá trên 10,9 tỷ đồng và gần 2.300 ngày công lao động để xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn.

Ông Trương Kế Truyền- Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen cho 7 tập thể xuất sắc.
Ông Trương Kế Truyền- Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen cho 7 tập thể xuất sắc.

Đại hội đã biểu quyết thông qua 11 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó huyện hội và mỗi cơ sở hội xây dựng ít nhất 1 mô hình hoạt động, dịch vụ, tư vấn hỗ trợ nông dân có điều kiện sản xuất nông nghiệp, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống;

vận động nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân tăng bình quân 20%; mỗi cơ sở hội xây dựng ít nhất 1 mô hình kinh tế nông nghiệp có hiệu quả.

BCH nhiệm kỳ mới ra mắt đại hội.
BCH nhiệm kỳ mới ra mắt đại hội.

 Đại hội đã bầu BCH nhiệm kỳ mới gồm 27 đồng chí, ông Ôn Thanh Ngân tái đắc cử làm Chủ tịch Hội Nông dân huyện Trà Ôn nhiệm kỳ 2018- 2023.

Tin, ảnh: XUÂN TƯƠI