Khảo sát tại Công ty TNHH Sản xuất- Thương mại Phước Thành IV

Cập nhật, 15:24, Thứ Sáu, 01/06/2018 (GMT+7)

Sáng 31/5, đoàn giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2018 trong 6 tháng đầu năm của Tỉnh ủy, do đồng chí Nguyễn Văn Quang- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại Công ty TNHH Sản xuất- Thương mại Phước Thành IV (xã Lộc Hòa- Long Hồ).

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh- Nguyễn Văn Quang (đứng giữa) khảo sát thực tế tại nhà máy của công ty.
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh- Nguyễn Văn Quang (đứng giữa) khảo sát thực tế tại nhà máy của công ty.

Trong 6 tháng đầu năm, công ty cung ứng, ủy thác xuất khẩu và bán nội địa 42.000 tấn gạo các loại; doanh thu tăng trưởng 25% so cùng kỳ; giải quyết việc làm cho 350 lao động, thu nhập khoảng 4 triệu đồng/người/tháng. Hàng năm, công ty nộp thuế khoảng 800 triệu đồng và thực hiện công tác an sinh xã hội gần 300 triệu đồng.

Hiện, công ty chưa có giấy phép xuất khẩu trực tiếp, phải xuất khẩu ủy thác qua các đơn vị khác, chưa tạo được kim ngạch xuất khẩu cho địa phương và chưa mang lại nguồn ngoại tệ cho doanh nghiệp; chưa xây dựng cánh đồng mẫu lớn và chưa bao tiêu giá cho nông dân.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh- Nguyễn Văn Quang (bìa trái) đã có buổi trao đổi, chia sẻ những thuận lợi, khó khăn với công ty.
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh- Nguyễn Văn Quang (bìa trái) đã có buổi trao đổi, chia sẻ những thuận lợi, khó khăn với công ty.

Dịp này, công ty kiến nghị tỉnh tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để đầu tư thêm trang thiết bị và mở rộng sản xuất, kinh doanh; xây dựng hệ thống kho sấy, xay xát, dự trữ lúa với sức chứa 30.000 tấn. Đồng thời, cần được cung cấp đầu mối xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc và Trung Đông; hướng nông dân chuyển 3 vụ lúa sang 2 vụ.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh- Nguyễn Văn Quang lưu ý các sở, ngành có liên quan cần quan tâm và có hướng hỗ trợ phù hợp. Về phía công ty, để thay đổi tập quán canh tác của nông dân cần phải cho nông dân thấy được hiệu quả, chọn giống phù hợp và phải có lộ trình chuyển đổi từ từ.

Công ty và nông dân cũng cần có tiếng nói chung trong việc xây dựng vùng nguyên liệu để tạo đầu ra ổn định cho cây lúa.

Tin, ảnh: XUÂN TƯƠI