Khai mạc trọng thể hội nghị ASEM về hành động ứng phó biến đổi khí hậu

Cập nhật, 19:27, Thứ Ba, 19/06/2018 (GMT+7)

 

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh phát biểu tại lễ khai mạc.
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh phát biểu tại lễ khai mạc.

Ngày 19/6/2018, Hội nghị Diễn đàn hợp tác Á- Âu (ASEM) về “Cùng hành động ứng phó biến đổi khí hậu (BĐKH) nhằm đạt các mục tiêu phát triển bền vững- Định hướng tương lai” do Bộ Ngoại giao, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và UBND TP Cần Thơ phối hợp tổ chức đã khai mạc tại TP Cần Thơ.

Đến dự, có Phó Thủ tướng Chính phủ- Phạm Bình Minh cùng hơn 200 đại biểu gồm lãnh đạo cao cấp của cơ quan liên quan từ 53 thành viên ASEM, lãnh đạo nhiều tổ chức quốc tế và khu vực.

Hơn 200 đại biểu gồm lãnh đạo cao cấp của cơ quan liên quan từ 53 thành viên ASEM, lãnh đạo nhiều tổ chức quốc tế và khu vực tham dự.
Hơn 200 đại biểu gồm lãnh đạo cao cấp của cơ quan liên quan từ 53 thành viên ASEM, lãnh đạo nhiều tổ chức quốc tế và khu vực tham dự.

Phát biểu chào mừng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao- Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, hội nghị góp phần quan trọng xây dựng những hướng hợp tác mới của ASEM về ứng phó BĐKH, góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác toàn cầu nhằm ứng phó với các thách thức toàn cầu.

Chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh khẳng định những thách thức về BĐKH với tần suất, quy mô và phạm vi ảnh hưởng ngày càng gay gắt đang cản trở các nỗ lực nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện các mục tiêu phát triển, an ninh của từng quốc gia, khu vực và toàn cầu.

Việt Nam là 1 trong 5 quốc gia bị tác động nặng nề nhất của BĐKH và nước biển dâng. Trong đó, ĐBSCL là 1 trong 3 đồng bằng trên thế giới dễ bị tổn thương nhất do nước biển dâng. Việt Nam đi đầu trong việc thực hiện các thỏa thuận khí hậu quốc tế trong khuôn khổ Công ước Khung của Liên hợp quốc về BĐKH.

Phó Thủ tướng đánh giá cao các quan hệ đối tác chiến lược về thích ứng BĐKH và các chương trình hợp tác, hỗ trợ hiệu quả về tài chính, chuyển giao công nghệ mà nhiều thành viên ASEM đã dành cho Việt Nam.

Các chương trình này đã hỗ trợ thiết thực trong quản lý, sử dụng bền vững nguồn nước, nâng cao năng lực giám sát và thích ứng BĐKH, ứng phó với nước biển dâng và xâm nhập mặn lan rộng ở hạ lưu sông Mêkông, đồng thời nâng cao khả năng đóng góp của Việt Nam vào các nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế.

Nhiều thành viên đồng sáng kiến nhấn mạnh ASEM cần đóng vai trò tiên phong trong việc đóng góp vào nỗ lực toàn cầu về ứng phó với BĐKH và thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững 2030 (SDGs).

Đồng thời, chia sẻ những thách thức nghiêm trọng mà Việt Nam, đặc biệt là 13 tỉnh ĐBSCL đang phải đối mặt trong ứng phó BĐKH; ASEM cần hỗ trợ các thành viên đang phát triển, trong đó có Việt Nam.

Sau lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã chủ trì lễ khai trương triển lãm “BĐKH- Thách thức và cơ hội hợp tác Á- Âu”.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh (bên trái) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long- Trần Hoàng Tựu (áo trắng, giữa) tại gian hàng trưng bày triễn lãm của tỉnh Vĩnh Long.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh (bên trái) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long- Trần Hoàng Tựu (áo trắng, giữa) tại gian hàng trưng bày triễn lãm của tỉnh Vĩnh Long.

 

Trong hai ngày 19,20/6, hội nghị sẽ tiếp tục với 4 phiên thảo luận.

Tin, ảnh: TUYẾT HIỀN