Họp mặt nhân dịp Lễ Khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo

Cập nhật, 17:24, Thứ Sáu, 29/06/2018 (GMT+7)

 

Chiều 29/6/2018, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tổ chức họp mặt các vị ủy viên Ban Đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh; đại diện Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo các xã, phường, thị trấn trong tỉnh nhân 79 năm Ngày Khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo (18/5/1939- 18/5/2018 âm lịch).

Đạo Phật giáo Hòa Hảo do Giáo chủ Huỳnh Phú Sổ khai sáng vào ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão. Tỉnh Vĩnh Long hiện có một Ban đại diện cấp tỉnh, 35 Ban trị sự ở 35 xã, phường, thị trấn và trên 40.000 tín đồ đang sinh hoạt.

Thời gian qua, Ban Đại diện tỉnh, Ban trị sự cơ sở và bà con tín đồ Phật giáo Hòa Hảo trong tỉnh thực hiện tốt và có hiệu quả các chương trình an sinh xã hội, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa- xã hội, bảo đảm quốc phòng- an ninh ở địa phương.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy- Trương Văn Sáu biểu dương những nỗ lực, đóng góp của đồng bào Phật giáo Hòa Hảo tỉnh nhà và mong muốn Ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo, các vị chức việc cùng toàn thể đồng bào Phật giáo Hòa Hảo trong tỉnh luôn lấy việc “Báo đáp tứ ân làm căn bản tu hành”.

Bên cạnh, tiếp tục tuyên truyền, vận động chức việc và các tín đồ thực hiện đúng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đồng thời, tích cực đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động xã hội từ thiện, hưởng ứng và tham gia có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ phát động; vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, công bằng, văn minh”; nâng cao tinh thần cảnh giác, cùng với địa phương ngăn chặn và đấu tranh phòng, chống lại âm mưu của các thế lực thù địch nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tin, ảnh: TUYẾT NGA