Hội thảo trực tuyến "Giúp nông dân làm kinh tế nông nghiệp"

Cập nhật, 15:21, Thứ Bảy, 09/06/2018 (GMT+7)

Ngày 9/6/2018, UBND tỉnh Đồng Tháp phối hợp Thời báo Kinh tế Sài Gòn tổ chức Hội thảo “Giúp nông dân làm kinh tế nông nghiệp” tại TP Cao Lãnh. Hội thảo được trực tiếp tại 81 điểm cầu, gồm 12 điểm cầu cấp huyện và 68 điểm cầu cấp xã, 13 hợp tác xã và 51 hội quán trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Hội thảo trực tiếp diễn ra 81 điểm cầu.
Hội thảo trực tiếp diễn ra 81 điểm cầu.

Tại hội thảo, các chuyên gia đã trình bày về việc xây dựng chuỗi ngành hàng nông nghiệp ở ĐBSCL; cách thức giúp nông dân làm kinh tế nông nghiệp; những chia sẻ về dự án giúp nông dân Trà Vinh và Đồng Tháp làm nông nghiệp thông minh, hỗ trợ nông dân làm chuỗi nông trại Ecofarm...

Ngoài ra, đại diện Hội quán Nông dân cũng sẽ đánh giá hiệu quả hoạt động kết nối sản xuất với thị trường, Câu lạc bộ “Cây xoài nhà tôi” chia sẻ câu chuyện trồng và bán xoài qua mạng toàn cầu.

Ngành nông nghiệp đang gặp nhiều thách thức, cần phải thay đổi theo hướng hình thành chuỗi giá trị.
Ngành nông nghiệp đang gặp nhiều thách thức, cần phải thay đổi theo hướng hình thành chuỗi giá trị.

Tại hội thảo, ông Lê Minh Hoan- Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp cho biết: Đồng Tháp sẽ tiếp tục nghiên cứu các mô hình, dự án liên kết, các giải pháp tổ chức lại sản xuất, xây dựng chuỗi ngành hàng đã được trình bày, từ đó, tỉnh sẽ ban hành các chương trình, kế hoạch cụ thể.

Các hoạt động tập trung vào hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh, giảm chi phí sản xuất, gia tăng tính liên kết, hợp tác có hiệu quả với các tổ chức, doanh nghiệp thực hiện các mô hình sản xuất nông nghiệp thông minh, sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch gắn với chuỗi giá trị ngành hàng.

Bên cạnh đó, hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp khởi nghiệp trong nông nghiệp, tạo động lực mới cho nông nghiệp địa phương phát triển bền vững, hiệu quả.

Tin, ảnh: AN –THẢO