43 tác phẩm đạt Giải Báo chí tỉnh Vĩnh Long năm 2018

Cập nhật, 17:54, Thứ Tư, 20/06/2018 (GMT+7)

 

Ông Lữ Quang Ngời- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (giữa) trao thưởng cho các tác giả đạt giải nhất.
Ông Lữ Quang Ngời- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (giữa) trao thưởng cho các tác giả đạt giải nhất.

Nhân buổi họp mặt  kỷ niệm 93 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, ngày 20/6/2018, Hội đồng giám khảo Giải Báo chí tỉnh Vĩnh Long đã trao thưởng cho 43 tác phẩm thuộc 10 thể loại.

Mùa giải năm nay, Ban tổ chức đã nhận được 171 tác phẩm tin, bài, phóng sự, ký sự, các chương trình phát thanh, game show truyền hình và 15 tác phẩm ảnh báo chí, dự thi vòng chung kết với 11 thể loại. So năm 2017, tăng 21 tác phẩm dự thi.

Trao thưởng cho các tác giả đạt giải nhì.
Trao thưởng cho các tác giả đạt giải nhì.

Theo đánh giá của ban giám khảo, thể loại tác phẩm tham dự đa dạng, phù hợp với nội dung, chương trình, phản ánh rõ nét các hoạt động của các cơ quan báo chí, nội dung tác phẩm còn phản ánh kịp thời tình hình thời sự- chính trị, phản ánh đa dạng, phong phú các lĩnh vực từ đời sống xã hội đến đất nước con người trong tỉnh, khu vực và trong nước.

Nhiều tác phẩm có tính phát hiện, đảm bảo tính chính xác, có hiệu ứng xã hội cao, tạo được ấn tượng trong lòng bạn đọc, bạn nghe đài, xem đài.

Trao thưởng cho các tác giả đạt giải ba.
Trao thưởng cho các tác giả đạt giải ba.

Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm, mỗi mùa giải là dịp để các cơ quan báo chí và người làm báo nhìn lại những hoạt động và các tác phẩm của mình qua 1 năm, để rút kinh nghiệm và đầu tư, sáng tạo các tác phẩm báo chí tốt hơn.

Riêng Báo Vĩnh Long đạt 13 giải. Trong đó, có 1 giải nhất thể loại bài, tác phẩm “Chạy theo con nước đồng bằng” của nhóm tác giả Trần Phước, Hoàng Minh, Tuyết Hiền, Thảo Ly.

Tin, ảnh: CHI HỘI