Xây dựng kế hoạch tuyển quân phù hợp điều kiện địa phương

Cập nhật, 13:44, Thứ Ba, 24/04/2018 (GMT+7)

Hội đồng nghĩa vụ quân sự các huyện- thị- thành vừa tổng kết công tác tuyển quân năm 2018. 

Theo đó, nhờ thực hiện tốt các khâu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ nên các địa phương đã giao đủ chỉ tiêu 1.150 tân binh, trong đó nghĩa vụ quân sự 1.000 tân binh, công an 150 tân binh. Tân binh được giao cho các đơn vị: Quân đoàn 4, Quân khu 9, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh. Trong đó, 128 thanh niên có trình độ chuyên môn kỹ thuật, 11 tân binh là đảng viên (còn lại là đoàn viên), thanh niên tình nguyện nhập ngũ đạt gần 90%.

Năm 2019, hội đồng nghĩa vụ quân sự sẽ xây dựng kế hoạch tuyển quân phù hợp điều kiện từng địa phương.

Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục công dân về Luật Nghĩa vụ quân sự; đón nhận quân nhân xuất ngũ trở về địa phương và quan tâm giải quyết chính sách đào tạo nghề, giải quyết việc làm.

NGUYỄN THỊNH- TRẦN ĐƯỢC