Ngành Xây dựng đóng góp đáng kể cho tăng trưởng kinh tế- xã hội

Cập nhật, 16:36, Thứ Năm, 26/04/2018 (GMT+7)

Đó là đánh giá của ông Trần Hoàng Tựu- tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi họp mặt kỷ niệm 60 năm truyền thống Ngành Xây dựng Việt Nam (29/4/1958- 29/4/2018) và 42 năm truyền thống Ngành Xây dựng Vĩnh Long (1976- 2018), do Sở Xây dựng tổ chức vào chiều ngày 26/4/2018.

Quang cảnh buổi họp mặt.
Quang cảnh buổi họp mặt.

60 năm phát triển của Ngành Xây dựng gắn liền 60 năm lịch sử hào hùng của dân tộc. Từ đó đến nay, ngành Xây dựng đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, luôn giữ vững và khẳng định được vị trí, vai trò là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn, có những đóng góp quan trọng vào những thành tựu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

42 năm qua, Ngành Xây dựng Vĩnh Long luôn nỗ lực, thực hiện đúng định hướng phát triển ngành, đóng góp quan trọng thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh. Cụ thể trong các lĩnh vực: phát triển đô thị, nhà ở; tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản; kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng;

Chương trình cụm tuyến dân cư vùng ngập lũ; quy hoạch xây dựng; Chương trình phát triển nông thôn mới; công tác quản lý đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình…

Ngành Xây dựng đã đóng góp lớn cho lĩnh vực phát triển đô thị của tỉnh. Ảnh: TP Vĩnh Long hiện là đô thị loại III.
Ngành Xây dựng đã đóng góp lớn cho lĩnh vực phát triển đô thị của tỉnh. Ảnh: TP Vĩnh Long hiện là đô thị loại III.

Phó Chủ tịch Trần Hoàng Tựu biểu dương và chúc mừng những kết quả đạt của Ngành Xây dựng tỉnh.

Đồng thời, đề nghị ngành tập trung một số vấn đề trọng tâm trong thời gian tới như: đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng, đảm bảo chất lượng công trình; phát triển đô thị theo hướng hiện đại, bền vững; tăng cường công tác thanh kiểm tra chuyên ngành…

Tin, ảnh: TUYẾT HIỀN