Họp mặt cựu chiến binh Trung đoàn 3

Cập nhật, 13:05, Thứ Hai, 23/04/2018 (GMT+7)

Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập (20/4/1968- 20/4/2018), ngày 22/4, tại xã Hựu Thành (Trà Ôn), Hội đồng đội kháng chiến Trung đoàn 3 (Quân khu 9) họp mặt cựu chiến binh qua các thời kỳ.

 Đến dự, có đồng chí Trần Văn Rón- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Trương Văn Sáu- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 9, các tướng lĩnh, sĩ quan Trung đoàn 3 qua các thời kỳ.

 Đồng chí Trần Văn Rón- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy (hàng trên, bên trái), các mẹ VNAH và đông đảo cựu chiến binh Trung đoàn 3 tham dự buổi họp mặt.
Đồng chí Trần Văn Rón- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy (hàng trên, bên trái), các mẹ VNAH và đông đảo cựu chiến binh Trung đoàn 3 tham dự buổi họp mặt.

Thực hiện chỉ đạo của Khu ủy và Quân khu 9, ngày 20/4/1968, tại xã Thuận Thới (Trà Ôn), Trung đoàn Cửu Long (tiền thân của Trung đoàn 3) được thành lập, do Trung tướng Nguyễn Đệ (Ba Trung) làm trung đoàn trưởng. Đây là trung đoàn chủ lực đầu tiên của chiến trường Vĩnh- Trà.

Với phương châm chiến đấu “Phải bám trụ, tiến công tiêu diệt địch”, trong kháng chiến chống Mỹ, Trung đoàn 3 đã đánh 1.594 trận lớn nhỏ, tiêu diệt hơn 53.000 tên địch, tiêu diệt chi khu Càng Long, đánh thiệt hại chi khu Cầu Kè và Bình Minh, 2 lần diệt yếu khu Thầy Phó, 6 căn cứ cấp trung đoàn, 155 đồn bót, đánh thiệt hại tiểu khu Vĩnh Long,... góp phần quan trọng vào thắng lợi kháng chiến chống Mỹ, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Bí thư Tỉnh ủy- Trần Văn Rón trao thư cảm cho cựu chiến binh Trung đoàn 3 có đóng góp trong việc xây dựng nhà đồng đội.
Bí thư Tỉnh ủy- Trần Văn Rón trao thư cảm cho cựu chiến binh Trung đoàn 3 có đóng góp trong việc xây dựng nhà đồng đội.

Sau năm 1975, Trung đoàn 3 tiếp tục tham gia bảo vệ vững chắc biên giới Tây Nam và tham gia nghĩa vụ quốc tế giúp nước bạn Campuchia chống lại chế độ diệt chủng Khmer đỏ.

Trong huấn luyện, Trung đoàn 3 luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xây dựng đơn vị chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, không ngừng tiến bộ về mọi mặt. Trung đoàn đã 2 lần được tuyên dương danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Tin, ảnh: NGUYỄN THỊNH