Xã Hòa Hiệp đón bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

Cập nhật, 14:40, Thứ Hai, 12/02/2018 (GMT+7)

Ngày 11/2/2018, Đảng ủy, UBND xã Hòa Hiệp (Tam Bình) long trọng tổ chức lễ đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016- 2020. Đây là xã thứ 7 của huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Thiếu nhi dâng hoa tặng các đại biểu.
Thiếu nhi dâng hoa tặng các đại biểu.

 

Ông Trần Văn Rón- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới cho địa phương
Ông Trần Văn Rón- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới cho địa phương

 

Ông Trương Văn Sáu- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao cờ thi đua và khen thưởng công trình phúc lợi trị giá 1 tỷ đồng cho xã Hòa Hiệp.
Ông Trương Văn Sáu- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao cờ thi đua và khen thưởng công trình phúc lợi trị giá 1 tỷ đồng cho xã Hòa Hiệp.

Sau 7 năm triển khai, kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội tại xã được đầu tư mạnh mẽ và khá toàn diện. Diện mạo xã có nhiều thay đổi, đời sống người dân nâng lên rõ rệt. Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên chiếm gần 95,8%; thu nhập bình quân đạt 37,52 triệu đồng/người/năm; toàn xã còn 2,7% hộ nghèo, số hộ thoát nghèo mang tính bền vững.

Ông Trần Hoàng Tựu- Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân xuất sắc.
Ông Trần Hoàng Tựu- Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân xuất sắc.

 

Dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Trần Hoàng Tựu vận động tặng 20 suất học bổng (1triệu đồng/suất) cho học sinh vượt khó (Trong ảnh: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy- Trương Văn Sáu và Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Trần Hoàng Tựu trao học bổng cho các em ).
Dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Trần Hoàng Tựu vận động tặng 20 suất học bổng (1triệu đồng/suất) cho học sinh vượt khó (Trong ảnh: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy- Trương Văn Sáu và Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Trần Hoàng Tựu trao học bổng cho các em ).

Ông Trần Văn Dũng- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện lưu ý, việc công nhận xã đạt chuẩn NTM là bước ngoặt quan trọng, là khởi đầu trong tiến trình phát triển của địa phương. Thời gian tới, xã cần giữ vững và nâng chất tiêu chí đã đạt; từng bước đưa kinh tế- xã hội và đời sống nhân dân có bước phát triển.

Tin, ảnh: XUÂN TƯƠI